FBI đã trả hơn 1 triệu USD để hack iPhone

(Baonghean.vn) - Giám đốc FBI James Comey ngày 21/4 (giờ địa phương) cho biết FBI đã chi trả hơn 1 triệu USD cho 1 công ty thực hiện hack chiếc iPhone của tên khủng bố Syed Farook.

1
Giám đốc FBI - James Comey tiết lộ thông tin về chi phí FBI trả để hack chiếc IPhone tại Hội nghị an ninh diễn ra ngày 21/4 tại London. Ảnh: Cnet

Phát biểu tại một Hội nghị an ninh tại London, Giám đốc FBI - James Comey được yêu cầu tiết lộ về mức giá mà FBI thuê để mở khóa iPhone là bao nhiêu? "Rất nhiều, nhiều hơn tổng số tiền lương của tôi trong thời gian còn lại tôi làm công việc này, đó là 7 năm và 4 tháng. Nhưng quan điểm của tôi, mức đó đáng giá", Comey nói.

Vụ việc bắt đầu khi FBI yêu cầu công ty Apple cấp quyền truy cập vào chiếc Iphone của kẻ sát nhân gây ra vụ khủng bố San Bernardino, sau đó thu hút sự chú ý của dư luận về việc các công ty công nghệ từ chối yêu cầu của các cơ quan điều tra.

Hồi đầu tháng 4/2016, ông Comey tiết lộ rằng FBI đã mua "một công cụ" từ một công ty tư nhân nhưng sẽ không tiếp tục phát triển các dịch vụ được cung cấp.

Ông Comey cũng cho biết FBI không có ý định sẽ tiếp tục thuê các công ty ngoài nếu gặp các vụ việc tương tự với lý do chi phí mà sẽ là "một phần công việc của các nhân viên FBI" trong thời gian sắp tới.

Ông Comey chia sẻ FBI sẽ cố gắng tìm một giải pháp công nghệ hợp lý mà không liên quan đến việc bẻ khóa hoặc bỏ 1 khoản tiền lớn mỗi lần tổ chức này gặp phải một thách thức mã hóa mới.

Chiếc Iphone mà FBI vừa bẻ khóa thành công thuộc sở hữu của tên khủng bố Syed Farook. Farook và vợ của hắn, Tashfeen Malik thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã tiến hành vụ khủng bố hồi tháng 12/2015 tại San Bernardino làm 14 người thiệt mạng. Sau đó cả 2 đối tượng sát nhân này đã chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát Mỹ.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".