Hơn 100 người đã được giải cứu trong vụ sập cầu ở Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, cảnh sát nước này đang tiến hành điều tra khả năng truy tố tội giết người đối với 10 nhân viên công ty xây dựng IVRCL Infrastructure Co., chủ thầu công trình xây cầu vượt bị sập ở khu vực công viên Girish, phía Bắc thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ ngày 31/3.
 

Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập cầu ở Kolkata. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập cầu ở Kolkata. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ba nhân viên IVRCL trong số trên phải ra hầu tòa ngày 2/4 trong khi 7 người còn lại đang bị giam giữ. Văn phòng của công ty IVRCL ở Kolkata đã bị niêm phong. 

Các nhân viên nói trên đang bị thẩm vấn để cảnh sát xem xét khả năng truy tố các tội danh giết người và ngộ sát, có thể dẫn tới án tù chung thân, và tội danh hình sự gây mất uy tín, có thể dẫn tới án 7 năm tù giam.

Trong khi đó, hai kỹ sư ở bang Tây Bengal giám sát công trình xây cầu vượt nói trên đã bị đình chỉ công tác để điều tra thảm họa trên.

Năm 2007, công ty IVRCL đã ký hợp đồng xây dựng cầu vượt dài 2,4km, với kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực Burrabazar - nơi có một trong những khu chợ bán sỉ lớn nhất ở châu Á. 

Công trình này được khởi công vào ngày 24/2/2009 và lẽ ra phải hoàn thành năm 2012, song dự án đã vấp phải vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng khiến tiến độ xây dựng phải lùi lại, đến nay mới được hoàn thành được 70%.

Theo các nhân viên cứu hộ, nhiều năm chậm trễ trong thi công cầu vượt trên đã dẫn tới tình trạng một số vật liệu kim loại bị ăn mòn. 

Người dân địa phương cho biết bêtông đã rơi xuống phố trước khi cầu sập. Trong khi đó, giới chuyên gia xây dựng cho rằng nguyên nhân gây sập đoạn cầu dài 100m nói trên có thể là do sai sót trong quy hoạch xây dựng, nhiều lần hoãn tiến độ hoặc năng lực nhà thầu kém.

Trong một phát biểu của mình sau thảm họa, Giám đốc điều hành công ty IVRCL, ông A.G.K. Murthy khẳng định: "Chúng tôi không sử dụng bất cứ nguyên liệu kém chất lượng nào và sẽ hợp tác với các nhân viên điều tra."

Ông cho biết công ty cũng "rất sốc" về vụ việc.

Theo thông tin mới nhất, hơn 100 người đã được cứu, nhiều người trong số này bị thương nặng. 

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho biết không còn hy vọng tìm thấy người sống sót. Tổng số người thiệt mạng hiện là 24 người.

Theo VIETNAM+

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân