Thụy Sĩ phong tỏa hoàn toàn tài sản và tài khoản của Bắc Triều Tiên

Chính phủ liên bang Thụy Sĩ đã chính thức thực hiện những cấm vận riêng đối với Bắc Triều Tiên như đóng băng tài sản và cấm mọi hoạt động tài chính của miền Bắc tại Thụy Sĩ bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 18/5 (theo giờ địa phương)

Thụy Sĩ phong tỏa hoàn toàn tài sản và tài khoản của Bắc Triều Tiên
Thụy Sĩ phong tỏa hoàn toàn tài sản và tài khoản của Bắc Triều Tiên

Theo lệnh cấm vận lần này, tài sản sở hữu gián tiếp hoặc trực tiếp của cơ quan Chính phủ Bắc Triều Tiên qua các ngân hàng của Thụy Sĩ đều bị phong tỏa.

Các ngân hàng thương mại của Thụy Sĩ sẽ không được phép mở chi nhánh hay văn phòng tại miền Bắc, đồng thời sẽ đóng cửa các chi nhánh đang hoạt động cùng các tài khoản tại nước này đến ngày 2/6.

Tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu của Bắc Triều Tiên đều phải thông qua kiểm tra hải quan, trong đó các hàng xuất khẩu sang miền Bắc phải được bộ phận kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Kinh tế liên bang cấp phép trước.

Đặc biệt, những xa xỉ phẩm vốn được nhà lãnh đạo Kim Jong-un của miền Bắc ưu chuộng như đồng hồ cao cấp hay các dụng cụ môn trượt tuyết, đánh golf đều bị liệt vào danh sách cấm xuất khẩu sang miền Bắc.

Chính phủ Bern cũng cấm xuất khẩu hay cung cấp dầu hàng không cho Bình Nhưỡng, cấm nhập khẩu vàng, quặng than, sắt và đất hiếm của Bắc Triều Tiên, cấm ký hợp đồng với doanh nghiệp của Bình Nhưỡng trong các lĩnh vực vận tải đường biển và đường hàng không, từ chối cho máy bay bay qua hoặc hạ cánh nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ có liên quan đến miền Bắc.

Ngoài ra, văn bản cấm vận này còn có nội dung không cho phép công dân Bắc Triều Tiên theo học các ngành vật lý cao cấp, khoa học máy tính, công nghiệp hạt nhân tại Thụy Sĩ.

Động thái này của Chính phủ Thụy Sĩ nằm trong chuỗi những hoạt động quốc tế nối tiếp sau nghị quyết 2270 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa.

Các nội dung cấm vận của Thụy Sĩ có phạm vi áp dụng tương đối rộng và điều khoản chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực từ tài chính, xuất nhập khẩu, vận chuyển bằng tàu thuyền và máy bay, và thậm chí cả giáo dục.

Theo KBS World

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân