Tổng thống Obama kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama trong buổi họp báo tối ngày 26/5 cho biết ông muốn nhân chuyến thăm Hiroshima để kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Nhật Bản.
Tổng thống Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Nhật Bản.

Ngày 26/5 là ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Ise-Shima, miền trung Nhật Bản. Ông Obama dự kiến ​​sẽ đến thăm Hiroshima vào ngày 27/5 sau khi kết thúc cuộc họp.

Ông Obama cho biết chuyến thăm tới thành phố đã từng bị bom nguyên tử tấn công không chỉ là một lời nhắc nhở về những thiệt hại khủng khiếp do chiến tranh thế giới thứ hai gây ra cho cái chết của hàng triệu người vô tội trên khắp thế giới, mà còn nhắn nhủ mọi người rằng hãy cố gắng giảm xung đột, xây dựng hòa bình và giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân trong tương lai.

Ông Obama nhắc lại sự thành công của thỏa thuận hạt nhân tại Iran vào năm 2015, trong đó Iran và 6 cường quốc khác đạt được sự nhất trí về việc chấm dứt chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Obama rất quan ngại về các thử nghiệm hạt nhân tại Triều Tiên, coi đây là "nỗi lo lớn cho tất cả các nước".

Ông Obama chia sẻ ông không nghĩ rằng mục tiêu về một thế giới không vũ khí hạt nhân sẽ đạt được trong nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, ông kêu gọi các nước hãy xóa bỏ vũ khí hạt nhân nhân chuyến thăm thành phố Hiroshima.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama ​​sẽ đến thăm đài kỷ niệm tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima vào chiều ngày 26/5 và sẽ có buổi phát biểu về một thế giới phi hạt nhân

Thanh Hiền

(Theo NHK)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.