Thanh trừng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bước tiếp theo là đại sứ các nước

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 25/7 tuyên bố sẽ đuổi về nước các đại sứ có liên quan đến cuộc đảo chính thất bại ngày 15/7, cảnh báo Mỹ về khả năng xảy ra khủng hoảng ngoại giao nếu nước này không dẫn độ nghi phạm chính - Fethullah Gulen về nước.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ban bố tình trạng khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ban bố tình trạng khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP.

Ông Cavusoglu cho biết mối quan hệ giữa 2 đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nếu Washington từ chối dẫn độ Gulen, giáo sĩ Hồi giáo tị nạn đang sinh sống ở Pennsylvania, Mỹ bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chủ mưu đảo chính.

Bản thân ông Gulen đã lên tiếng mạnh mẽ phủ nhận những cáo buộc trên.

Mỹ cũng nhiều lần trả lời Thổ Nhĩ Kỳ rằng phải cung cấp đầy đủ những bằng chứng rõ ràng về sự tham gia của ông Gulen trước khi xem xét yêu cầu từ quốc gia này. Ông Cavusoglu dự kiến sẽ đến Washington trong tuần này để thảo luận về vấn đề trên, nhưng theo nhiều ý kiến chuyên gia, quá trình dẫn độ, nếu được triển khai có thể mất nhiều năm.

Trước đó, cùng ngày, căng thẳng tiếp tục tăng cao khi nhật báo Junior Safak thân Erdogan đăng tải danh tính và hình ảnh 1 chỉ huy quân đội Mỹ ở trang bìa, cáo buộc ông là 1 trong những tướng lĩnh lên kế hoạch thực hiện đảo chính.

Phía Ankara đang ngày càng bày tỏ sự thất vọng về sự thiếu đoàn kết của các đối tác quốc tế trong việc giải quyết hậu quả của cuộc đảo chính. Cuộc thanh trừng của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang ngày càng mở rộng quy mô, dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với Liên minh châu Âu. Tính đến ngày 25/7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm giữ hơn 13.000 người.

Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lên tiếng cảnh báo về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mất rất nhiều thời gian để được gia nhập mái nhà chung châu Âu nếu tiếp tục có những động thái nóng vội như hiện nay.

Tuy nhiên, ông Cavusoglu đã phản pháo vị lãnh đạo cấp cao EU rằng "không thể đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ." và cho biết "Thổ Nhĩ Kỳ đang bảo vệ các giá trị châu Âu”.

Thanh Hiền

(Theo Telegraph)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân