Nga bị truất quyền thi đấu Paralympic 2016

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) - Philip Craven ngày 7/8 tuyên bố đoàn vận động viên khuyết tật Nga bị truất quyền thi đấu tại Paralympic Rio 2016.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ đoàn vận động viên khuyết tật Nga trở về từ Paralympic London 2012 tại điện Kremlin vào tháng 9/2012. Ảnh: AFP.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ đoàn vận động viên khuyết tật Nga trở về từ Paralympic London 2012 tại điện Kremlin vào tháng 9/2012. Ảnh: AFP.

"Hội đồng kỷ luật của IPC quyết định đình chỉ Uỷ ban Paralympic Nga và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Điều này đồng nghĩa Ủy ban Paralympic Nga sẽ mất tất cả các đặc quyền của 1 thành viên IPC, bao gồm việc các vận động viên khuyết tật Nga sẽ không được tham dự bất kỳ giải đấu nào do IPC tổ chức và không được tham gia vào các hoạt động của IPC. Ủy ban Paralympic Nga sẽ không được phép cử các vận động viên của mình tham dự Paralympic Rio 2016” - Ông Craven phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7/8.

Hình phạt được IPC đưa ra sau khi Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) công bố báo cáo chứng minh các vận động viên Nga sử dụng doping dưới sự bảo trợ của chính phủ. Bê bối doping khiến quốc gia này ban đầu đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ thi đấu tại Olympic Rio 2016. Sau đó, chỉ có điền kinh và cử tạ là 2 môn thể thao mà các vận động viên Nga không được phép tranh tài.

Vị Chủ tịch IPC cho biết thêm đã có bằng chứng về việc thiết bị kiểm tra doping tại Paralympic Sochi 2014 bị thay thế và IPC có kế hoạch kiểm tra lại kết quả của tất cả các bài kiểm tra doping của các vận động viên Nga tại Sochi 2014 trong những tháng sắp tới.

Theo ông Craven, Ủy ban Paralympic Nga đã được thông báo về quyết định đình chỉ trước đó trong ngày 7/8.

Thanh Hiền

(Theo Sputnik)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.