Bắc Kinh chìm trong ô nhiễm khói bụi đột biến dịp Quốc khánh

Ô nhiễm khói bụi bao trùm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đầu vào dịp du khách tới đây tăng đột biến. Chỉ số không khí ở đây đang rất xấu.

Hôm 2/10, Trung Quốc bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ dài nhân dịp Quốc khánh (1/10) của nước này. Lượng khách du lịch trong dịp này tăng đột biến, trong đó thủ đô Bắc Kinh là một trong những địa phương thu hút nhiều du khách nhất.

Nhiều du khách đến Bắc Kinh phải sử dụng khẩu trang để phòng chống ô nhiễm khói bụi độc hại.
Nhiều du khách đến Bắc Kinh phải sử dụng khẩu trang để phòng chống ô nhiễm khói bụi độc hại.

Tuy nhiên, toàn thành phố này lại đang bị bao phủ bởi tình trạng ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng.

Chính quyền Thành phố Bắc Kinh hôm nay (2/10) đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm không khí mức độ màu Vàng, tức là mức ô nhiễm nghiêm trọng.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6 tới nay Bắc Kinh công bố ô nhiễm không khí cấp độ màu Vàng. Chỉ số PM2.5 (tức là chỉ số hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micrômét trong một mét khối không khí) đo được tại hầu hết các địa điểm trong thành phố đều trên mức 200, trong khi theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), PM2.5 nhỏ hơn 10 mới là mức an toàn.

Bắc Kinh rơi vào tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng chỉ 1 ngày sau khi nước này bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài từ ngày 1 đến ngày 7/10, hay còn gọi là kỳ nghỉ “Tuần lễ vàng”.

Trong thời gian này, lượng du khách đến thành phố Bắc Kinh tăng đột biến. Chỉ riêng tại khu di tích Cố Cung, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đã đón 82.000 lượt khách đến tham quan, là mức cao kỷ lục. Dự báo số lượng du khách đến Bắc Kinh trong dịp nghỉ Quốc khánh năm nay sẽ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của Tổng cục du lịch Quốc gia Trung Quốc, trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ Quốc khánh năm nay, đã có 14 triệu lượt khách di chuyển bằng tàu hỏa, tăng 12%; trong khi lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không cũng tăng cao kỷ lục với khoảng 965.000 lượt khách trong ngày 1/10.

Theo tính toán, trong toàn kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày, lượng khách đi du lịch của Trung Quốc sẽ đạt 589 triệu lượt người, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đem về doanh thu 478 tỷ nhân dân tệ (NDT), tương đương 73,5 tỷ USD cho ngành du lịch  nước này./.

Theo VOV

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.