Ứng viên nội các của ông Trump thừa nhận thuê người nhập cư bất hợp pháp

Ứng viên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào ghế Bộ trưởng Lao động đã thừa nhận thuê một người di cư không giấy tờ làm người giúp việc, một tiết lộ từng khiến các ứng viên nội các trong các chính quyền trước đó phải sớm rút lui.

Ông Andrew Pudzer (Ảnh: Getty)
Ông Andrew Pudzer (Ảnh: Getty)

Reuters đưa tin, ông Andrew Pudzer, giám đốc điều hành tập đoàn kinh doanh nhà hàng CKE Restaurants Inc, cho biết trong một tuyên bố cuối ngày 6/2 rằng ông và vợ ông đã thuê một người trông nom nhà cửa trong vài năm mà không biết bà này không được phép làm việc hợp pháp ở Mỹ.

“Khi tôi biết chuyện của bà ấy, chúng tôi đã ngay lập tức ngừng tuyển dụng và đề nghị trợ giúp bà ấy có được giấy tờ hợp pháp”, ông Pudzer cho biết trong tuyên bố. Ông này nói thêm rằng ông đã trả lại thuế về việc thuê giúp việc cho Sở Thuế vụ Mỹ và cho bang California.

Ông Pudzer là một trong những ứng viên của ông Trump đối mặt với sự phản đối từ các thành viên đảng Dân chủ trong Thượng viện và các nhóm tiến bộ. Ông này đã chỉ trích một quy định làm quá giờ do chính quyền Obama đề xuất và phản đối tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ.

Tổng thống Donald Trump đang gặp khó khăn trong quá trình phê chuẩn các ứng viên nội các, khi ông bước sang tuần thứ 3 trong nhiệm kỳ.

Tiết lộ về ông Pudzer diễn ra trong bối cảnh các thành viên Dân chủ trong Thượng viện Mỹ hôm qua đã tổ chức một cuộc họp thâu đêm trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn việc phê chuẩn bà Betsy DeVos, một triệu phú, làm Bộ trưởng Giáo dục.

Hồi tuần trước, một trợ lý từ Ủy ban về y tế, giáo dục, lao động và lương hưu thuộc hạ viện Mỹ cho hay ủy ban hày không thể chính thức lên kế hoạch một cuộc điều trần với ông Pudzer cho tới khi Ủy ban này nhận được các giấy tờ của ông từ Văn phòng đạo đức chính phủ.

Một số chiến lược gia chính trị cho rằng điều đó báo hiệu những khó khăn đối với ông Pudzer.

Hồi tháng trước, ông Wilbur Ross, người được ông Trump đề xuất làm Bộ trưởng Thương mại, đã cho biết trong cuộc điều trần của ông rằng gần đây ông từng sa thải một nhân viên giúp việc sau khi người này không cung cấp được bằng chứng về việc cư trú hợp pháp.

Một ủy ban Thượng viện đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông. Tuy nhiền, nhiều ứng viên nội các trước đây cũng từng gặp phải rắc rối khi thuê lao động nhập cư.

Linda Chavez, người được cựu Tổng thống George W. Bush đề cử làm Bộ trưởng Lao động vào năm 2001, đã cho phép một phụ nữ Guatemala sống tại Mỹ bất hợp pháp ở trong nhà mình và giao cho cô tiền chi tiêu.

Zoe Baird, ứng viên được cựu Tổng Bill Clinton lựa chọ làm Bộ trưởng Tư pháp vào năm 1993, đã phải rút khỏi đề cử sau khi thừa nhận thuê 2 người di cư bất hợp pháp và không trả thuế an ninh xã hội.

Một ứng viên khác dưới thời George W. Bush, cựu chỉ huy cảnh sát New York Bernard Kerik, đã rút lui khỏi việc đề cử làm Bộ trưởng An ninh Nội địa vào năm 2004 sau khi tiết lộ rằng những câu hỏi đã được nêu lên về tình trạng hợp pháp của một cựu bảo mẫu kiêm giúp việc.

Theo Dân trí

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.