Trump không vui vì những lộn xộn sau lệnh hạn chế nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là không hài lòng với cách các quan chức thực thi lệnh hạn chế nhập cư, chủ yếu do bộ phận truyền thông của Nhà Trắng.

trump-khong-vui-vi-nhung-lon-xon-sau-lenh-han-che-nhap-cu

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Variety

Ông Trump không hài lòng với cách thực hiện sắc lệnh hạn chế đi lại, đặc biệt là sự phản ứng dữ dội do giao tiếp kém của Nhà Trắng với các cơ quan chủ chốt và các thành viên Quốc hội, CNN hôm nay dẫn một số nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng cho biết.

Theo đó, lệnh hạn chế đi lại, chủ yếu do Stephen Miller, cố vấn chính sách của Tổng thống, viết, đã được xúc tiến quá nhanh mà không được gửi đến những người có thể giúp thực thi nó một cách gọn ghẽ. Sắc lệnh hạn chế nhập cư được đánh giá là không sai trái, nhưng "quá phi lý" và "quá tham vọng".

Các quan chức Nhà Trắng cho hay họ không đổ lỗi cho Sean Spicer, phát ngôn viên Nhà Trắng, vì những ồn ào sau khi tiến hành lệnh hạn chế nhập cư. Thay vì đó, việc này là một sự nhắc nhở cần có thêm một nhân viên tập trung vào chiến dịch truyền thông. Ông Spicer đã đảm nhận vị trí giám đốc truyền thông sau khi ứng viên Jason Miller rút lui.

Tổng thống Trump cũng đồng tình rằng việc cần có thêm người phụ trách truyền thông là cần thiết, sau khi theo dõi các tin tức và quan sát những phản ứng về ông và Nhà Trắng.

Để sửa chữa điều này, ông Reince Priebus, Chánh văn phòng Nhà Trắng, từ nay sẽ có quyền kiểm soát nhiều hơn với các hệ thống liên quan đến các vấn đề như các sắc lệnh.

Trong khi đó, bà Kellyanne Conway, cố vấn Nhà Trắng, dự kiến có thêm quyền hạn với chiến lược truyền thông. Chưa rõ bà Conway sẽ nhận chức danh chính thức là giám đốc truyền thông hay chỉ nhận trách nhiệm về vấn đề này.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.