Văn phòng hãng hàng không Triều Tiên ở Malaysia biến mất bí ẩn

Bảng hiệu ở tòa nhà đặt văn phòng của Air Koryo tại Kuala Lumpur bị dỡ bỏ, trong khi mọi người từ chối trả lời nếu được hỏi về hãng hàng không Triều Tiên này. 

Air Koryo có trụ sở tại thủ đô Bình Nhưỡng, là hãng hàng không then chốt của Triều Tiên. Tại Worldwide Highsky Sdn Bhd, tòa nhà đặt văn phòng đại diện của hãng nằm trên đường Jalan Ampang ở Kuala Lumpur, một nhân viên từ chối cung cấp thông tin.

"Không, nó không ở đây", nam nhân viên tại quầy lễ tân nói với phóng viên của The Star, sau đó nhún vai và nhanh chóng đóng cửa khi được hỏi về Air Koryo hôm qua.

Ngoài ra, bảng hiệu của Air Koryo ở bên ngoài tòa nhà cũng đã bị dỡ bỏ, dù tên của hãng hàng không này được liệt kê trên một tấm biển ở tường là một trong 24 công ty đóng tại đây.

Không rõ việc dỡ bảng hiệu được thực hiện theo sự chỉ đạo của văn phòng đại diện hay ban quản lý tòa nhà để tránh sự chú ý của giới truyền thông.

Các tiếp viên và máy bay của hãng Air Koryo

Các tiếp viên và máy bay của hãng Air Koryo. Ảnh: Twitter.

Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo gây chú ý sau khi một nhân viên được cảnh sát Malaysia xác định là nghi phạm trong vụ sát hại người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nghi phạm trên có tên Kim Uk-il, 37 tuổi, được cho là vẫn đang ở Malaysia.

Khi các phóng viên tiếp cận những người làm việc ở đây, họ đều từ chối bình luận nếu được hỏi về Air Koryo. Lúc một phóng viên Hàn Quốc quay video về văn phòng, hai lễ tân bên trong đồng loạt bỏ đi.

Nhân viên của các công ty khác trong tòa nhà thì tỏ ra ngạc nhiên khi được hỏi liệu có nhìn thấy sự hiện diện của Air Koryo tại đây không. "Nó ở đây sao? Tôi không rõ", một doanh nhân Hàn Quốc trả lời.

Hai bảo vệ và một nhân viên vệ sinh cũng nói họ chưa bao giờ thấy bất kỳ nhân viên hàng không Triều Tiên nào.

Kim Uk-il, một nhân viên của Air Koryo, cùng một người tên là Hyon Kwang-song là hai nghi phạm mới được Malaysia công bố hôm qua liên quan đến việc người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu công vụ có tên Kim Chol bị sát hại sáng 13/2 ở sân bay Kuala Lumpur.

Kim Uk-il, một nhân viên của Air Koryo t

Kim Uk-il, một nhân viên của Air Koryo ở Malaysia, được xác định là nghi phạm. Ảnh: AFP

Giới chức Hàn Quốc và phó thủ tướng Malaysia cho rằng ông Kim Chol thực chất là Kim Jong-nam dù việc xác định danh tính thi thể chưa hoàn tất do chưa có thân nhân cung cấp ADN.

Cảnh sát đã yêu cầu sứ quán Triều Tiên bàn giao hai nghi phạm trên để hỗ trợ việc điều tra nhưng không rõ liệu hai người có đang trốn tại sứ quán hay không.

Theo VNE

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.