Hai sinh viên Australia tới Triều Tiên để…cắt tóc

(Baonghean.vn) - Hai sinh viên từ thành phố Sydney (Australia) đã bay tới Triều Tiên với mục đích có được kiểu đầu hippie, và cũng để chứng tỏ rằng mọi người không nên tin mọi điều được truyền thông đăng tải về chế độ cô lập dưới chính quyền Kim Jong-un.

Hai người bạn Australia thăm Đài tưởng niệm đồi Mansu. Ảnh: Tư liệu
Hai người bạn Australia thăm Đài tưởng niệm đồi Mansu. Ảnh tư liệu

Hai sinh viên tới từ đại học Sydney, Aleksa Vulovic, 24 tuổi, và Alex Apollonov, 25 tuổi, rất hào hứng bắt đầu chuyến đi tới Triều Tiên để cắt tóc, vì được biết rằng Bình Nhưỡng áp dụng luật cắt tóc rất nghiêm ngặt đối với công dân nước này.

Anh Vulovic trước khi cắt tóc tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Tư liệu
Anh Vulovic trước khi cắt tóc tại Bình Nhưỡng. Ảnh tư liệu

Theo đó, chỉ có 14 lựa chọn kiểu tóc cho đàn ông hoặc phụ nữ, và kiểu tóc hất ngược ra sau kiểu “swept back” bị cấm kỵ. Một câu chuyện khác, được đăng tải trên trang nhất một số tờ báo nổi tiếng năm 2014, cho biết tất cả đàn ông tại Triều Tiên được chỉ thị phải để kiểu tóc giống hệt như nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Anh Vulovic sau khi cắt tóc tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Tư liệu
Anh Vulovic sau khi cắt tóc tại Bình Nhưỡng. Ảnh tư liệu

Hứng thú với những câu chuyện trên, hai người bạn Sydney đã chi 2000 đôla Australia/người (tương đương khoảng 35 triệu đồng) cho 6 ngày du lịch tại Triều Tiên theo chương trình tour nhóm hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Ngay sau khi đặt chân xuống Bình Nhưỡng, Vulovic đã đặt chỗ cắt tóc tại một salon do hướng dẫn viên gợi ý. Anh ta chỉ cho người thợ cắt tóc nữ một bức ảnh “kiểu đầu hippie với chòm râu cá tính”, một sự lựa chọn khác biệt hoàn toàn với những kiểu tóc “truyền thống của Triều Tiên”. Người thợ cắt tóc vui vẻ nghe theo và bắt đầu cắt.

 Hai sinh viên thăm Triều Tiên tháng 7 năm ngoái. Ảnh: Tư liệu
Hai sinh viên thăm Triều Tiên tháng 7 năm ngoái. Ảnh tư liệu

Anh Vulovic mô tả trải nghiệm này: “Đây là kiểu tóc đẹp hơn bất kỳ kiểu nào tôi có tại Australia”, và cho biết thêm cùng thời gian đó có “nhiều người dân địa phương” có mặt tại salon. Sau trải nghiệm này, anh đã được thuyết phục rằng tất cả câu chuyện về luật cắt tóc tại Triều Tiên đơn giản là “sự bịa đặt”.

Hai người bạn này đã ghi lại trải nghiệm bằng một chiếc camera SLR với đoạn phim tài liệu dài 20 phút có tên: “Trải nghiệm cắt tóc: một chuyến phiêu lưu Triều Tiên”.

Bức ảnh “kiểu đầu hippie với chòm râu cá tính” mà Vulovic đưa ra. Ảnh: Tư liệu
Bức ảnh “kiểu đầu hippie với chòm râu cá tính” mà Vulovic đưa ra. Ảnh tư liệu

Họ cho biết việc quay phim bằng một camera thông thường sẽ giúp họ tránh những phiền phức từ giới chức sở tại. Kể từ khi đăng tải lên Youtube hồi tuần trước, bộ phim đã đạt gần 20.000 lượt xem. Hiện giới chức Triều Tiên chưa có bình luận nào.

Do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nên giới chức nhiều nước thuộc châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Australia, khuyến cáo công dân “cân nhắc việc đi du lịch” tới quốc gia Đông Bắc Á này. Người nước ngoài có thể bị bắt, tạm giam hoặc trục xuất vì những hành động có thể không bị coi là phạm tội ở Australia, bao gồm các hoạt động tín ngưỡng và chính trị không được thừa nhận, du lịch không được cấp phép hoặc giao tiếp với người dân bản địa không được bảo đảm.

Lan Hạ

(Theo 9news)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.