Ba bảo vật Nga thiếu tiền vẫn chưa muốn bán

Rosoboronexport chưa có ý định xuất khẩu vũ khí mới nhất của Nga trong tương lai gần, bao gồm xe tăng Armata, hệ thống S-500, máy bay T-50.

Công ty Rosoboronexport chưa có ý định bán các loại vũ khí mới nhất của Nga trong tương lai gần, trong đó bao gồm xe tăng Armata, hệ thống phòng không S-500, máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm T-50. Đây là tuyên bố của Tổng giám đốc Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev.

vũ khí, Nga, xuất khẩu vũ khí, vũ khí Nga, xe tăng, S-500
Xe tăng Armata

Tất nhiên đối với các loại vũ khí hiện đại và thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như các nước trên thế giới như tăng thế hệ mới nhất Armata, hệ thống phòng không S-500, máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 và một số hệ thống vũ khí của Nga sẽ có tiềm năng xuất khẩu rất lớn.

"Tuy nhiên cho tới thời điểm này kế hoạch của Rosoboronexport về xuất khẩu những loại vũ khí hiện nay vẫn chưa được xác định", hãng tin Sputnik dẫn lời của ông Alexander Mikheev.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do hiện nay chúng chưa được sản xuất hàng loạt, một số đã trang bị và một số đang thử nghiệm. Vì vậy trong tương lai sau khi hoàn thành các công việc này và được sự cho phép của Nhà nước có thể chúng sẽ được xuất khẩu.

vũ khí, Nga, xuất khẩu vũ khí, vũ khí Nga, xe tăng, S-500
Hệ thống S-500

Đại diện của Rosoboronexport cũng cho biết rằng, nếu được xuất khẩu họ sẵn sàng cung cấp các loại vũ khí nào cho các nước NATO nếu Tổng thống Nga cho phép và các nước NATO phải chấm dứt sự cạnh tranh không trung thực với Nga.

"Tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống Putin, chúng tôi luôn tự hào và làm việc hết mình vì những quyết định của ông ấy, bao gồm cả việc cung cấp các thiết bị quân sự hiện đại cho các nước trong liên minh NATO", ông Alexander Mikheev nói.

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới việc sản xuất cũng như xuất khẩu các vũ khí hiện đại này là do bị cản trở bởi sự cạnh tranh không lành mạnh từ phía các nước phương Tây và Mỹ.

Hiện nay cả công ty Rosoboronexport và nhiều công ty, tập đoàn của Nga đều đang nằm trong danh sách trừng phạt của các nước này.

Tuy nhiên ông Mikheev cũng tiết lộ, từ đầu năm 2017 Rosoboronexport đã xuất khẩu các thiết bị quân sự đạt hơn 5 tỷ USD, trong khi danh mục đầu tư của nhà nước đạt gần 45 tỷ USD.

Rosoboronexport là một công ty nhà nước của Nga và là công ty duy nhất ở Nga phục vụ việc xuất khẩu và nhập khẩu toàn bộ những sản phẩm công nghệ và dịch vụ quân sự. Tên đầy đủ là công ty Cổ phần Rosoboronexport. Trụ sở chính đặt tại Moscow. Trong thành phần bao gồm tập đoàn nhà nước Rostec.

vũ khí, Nga, xuất khẩu vũ khí, vũ khí Nga, xe tăng, S-500
Chiến cơ T-50

Tháng trước Sputnik dẫn lời ông Vladimir Mikheev, lãnh đạo Tổ hợp thiết kế thiết bị quang điện tử KRET cho biết, Nga đã đồng ý xuất khẩu hệ thống phòng thủ President-S (ODS) và hệ thống tác chiến điện tử trên trực thăng Rychag-AV cho 3 khách hàng ở châu Á và Mỹ Latinh và một ở khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên vì lý do khách quan, ông không nói cụ thể 3 khách hàng này.

Các chuyên gia nhận định rằng, hiện nay Nga đang lên kế hoạch xuất khẩu vũ khí trên toàn thế giới. Các hợp đồng xuất khẩu vũ khí ngoài mục đích kinh tế, Nga còn muốn tranh giành sự ảnh hưởng và phố biến các loại vũ khí của họ so với các đối thủ tiềm năng — đặc biệt là Mỹ.

Ví dụ các nước khu vực Trung Đông hiện nay đã và đang bắt đầu bỏ các loại vũ khí của Mỹ và chọn vũ khí Nga để trang bị cho quân đội. Vì vậy ông tin rằng, trong tương lai tiềm năng xuất khẩu các loại vũ khí hiện địa trên là rất lớn và chắc chắn sẽ được thực hiện.

Theo Sputnik

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.