Đại gia thuê máy bay chở 4.000 bò sữa về cứu dân Qatar

Dự kiến, 4.000 con bò sẽ được chuyên chở trên 60 chuyến bay và ngốn của doanh nhân Qatar hơn 180 tỉ đồng.

4.000 con bò sữa sẽ được vận chuyển về Qatar để cứu dân.
4.000 con bò sữa sẽ được vận chuyển về Qatar để cứu dân.

Doanh nhân Moutaz al-Khayat cho biết việc chuyên chở 4.000 con bò, mỗi con nặng 590 kg cần tới 60 chuyến bay của hãng Qatar Airways. Tuy nhiên, vị doanh nhân này khẳng định: “Giờ là lúc cần đóng góp cho Qatar”.

Quốc gia vùng Vịnh bé nhỏ Qatar đang bị Ả Rập Saudi, UAE, Ai Cập và Bahrain cắt đứt quan hệ kinh tế, ngoại giao với cáo buộc nước này “tài trợ khủng bố”. Chính quyền Doha phủ nhận mọi cáo buộc.

Tuyến đường biên giới trên đất liền duy nhất với Ả Rập Saudi cũng bị chặn đứng, đồng nghĩa nguồn cung lương thực của Qatar bị ảnh hưởng.  Phần lớn lượng thực phẩm trước đây được nhập từ Ả Rập Saudi nay đã bị chặn lại.

Để giải quyết tình trạng khủng hoảng lương thực, thức ăn từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được chuyển tới bằng máy bay cho Qatar. Ma-rốc và Iran cam kết tiếp tục chuyển thực phẩm cho Doha.

Công ty của doanh nhân Moutaz là tập đoàn đầu tư Power International Holding, hiện sở hữu một doanh trại cách thủ đô Doha 50km. Ông dự định phát triển nông nghiệp giữa vùng đất khô cằn, trong một phần của kế hoạch “Tầm nhìn 2030” mà chính phủ Qatar đang theo đuổi.

Doanh nhân Moutaz đã lên kế hoạch nhập lượng lớn bò sữa Holstein để chăn thả trong trang trại của mình. Dự kiến, quy trình sản xuất sữa tươi sẽ được thực hiện vào cuối tháng này và đáp ứng 1/3 nhu cầu của Qatar. Đặc biệt, các sản phẩm sữa và sữa chua là rất cần thiết khi Qatar bước vào ngày lễ Eid al-Adha.

Eid al-Adha (lễ tế sinh, lễ hiến sinh), là một dịp lễ kéo dài 3 ngày được người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức. Mục đích của ngày lễ là nhằm tôn vinh Abraham sẵn lòng vâng lời Thượng đế mà hiến tế con trai Ishmael trước khi Thượng đế can thiệp để cấp cho ông ta một con cừu làm vật thay thế.

Quá trình vận chuyển 4.000 con bò giống từ Australia và Mỹ tới Qatar sẽ ngốn của doanh nhân này hơn 8 triệu USD (khoảng 180 tỉ đồng).

Doanh nhân Moutaz cho biết đến thời điểm hiện tại, tác động của lệnh trừng phạt lên đời sống người dân Qatar vẫn chưa quá lớn. “Không ai cảm nhận được sự khác biệt. Chính phủ đang làm hết sức mình nhằm đảm bảo không có tác động tới người dân”, Moutaz nói.

Theo Dân Việt

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".