Ba Lan mến mộ, nhiệt tình chào đón Tổng thống Donald Trump tới thăm

Chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Ba Lan diễn ra trong sự đón tiếp nồng hậu từ người dân đất nước châu Âu này.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống sân bay tại
Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Ba Lan.

Điển hình là công dân khắp Ba Lan được ưu đãi di chuyển miễn phí đến thủ đô, truyền thông nước này chuẩn bị sẵn sàng săn đón còn những người ủng hộ Tổng thống Mỹ được tạo điều kiện đến nơi ông chủ Nhà Trắng phát biểu.

Ba Lan ban đầu chuẩn bị một màn chào đón như dành cho người hùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông này đặt chân đến Warsaw tối 5/7. Tuy nhiên chính phủ Ba Lan sau đó quyết định tiến hành một buổi lễ chào đón như nghi thức thường lệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Witold Waszczykowski và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Ba Lan Krzysztof Szczerski đích thân dẫn đoàn đại biểu cùng Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Paul Jones ra đón Tổng thống Mỹ.

Trong các quốc gia châu Âu, Ba Lan là một trong những nước phản đối đề xuất tái định cư cho số lượng lớn người tị nạn.

Chính khách Ba Lan Krzysztof Mróz phân tích với tờ The Wall Street Journal (Mỹ): "Chính phủ Ba Lan có quan điểm tương tự Mỹ, chúng tôi muốn hạn chế nghiêm ngặt với người tị nạn".

Nhà Trắng thông báo Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster cũng có trong đoàn Mỹ đến Ba Lan lần này.

Vào ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại Quảng trường Krasinski nơi có tượng đài kỷ niệm sự kiện năm 1944 người dân Ba Lan chống lại sự chiếm đóng của Phát xít Đức.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng bài phát biểu của Tổng thống Trump sẽ tập trung vào vấn đề năng lượng và sáng kiến Three SeAs đoàn kết các quốc gia trung Âu qua liên minh kinh tế bắc nam nhằm mục đích suy giảm sức mạnh trong khu vực của Nga.

Ngày 6/7, Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị của Three Seas, bàn thảo về dự án thương mại, cơ sở hạ tầng, năng lượng và hợp tác chính trị của Ba Lan-Croatia.

Các quốc gia tại Biển Baltic, Biển Đen và Biển Adriatic là Ba Lan, Hungary, CH Séc, Slovakia, Romania, Bulgaria, Lithuania, Estonia, Latvia, Croatia, Slovenia và Áo đã cùng tham gia Khối Three SeAs vào năm 2016. Hầu hết những quốc gia này từng thuộc Liên Xô cũ và nay thường dựa vào dầu mỏ, khí đốt từ Nga để vận hành nền kinh tế.

Dự kiến vào ngày 6/7, Tổng thống Trump sẽ đến Hamburg (Đức) dự sự kiện Hội nghị thượng đỉnh G20. Ngày 14/7, ông chủ Nhà Trắng sẽ đến Paris dự kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp. 

Theo Baotintuc.vn

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân