Nữ bộ trưởng quốc phòng cứng rắn của Nhật sắp bị thay?

Truyền thông Nhật đưa tin nhiều khả năng thủ tướng Shinzo Abe đã chọn một cựu bộ trưởng quốc phòng để thay thế bà Tomomi Inada sau hàng loạt bê bối.

Nữ bộ trưởng quốc phòng cứng rắn của Nhật sắp bị thay?
Bà Tomomi Inada, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, thời gian qua Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản, bà Tomomi Inada, rơi vào bê bối liên quan tới những cáo buộc cho rằng bà là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới che đậy thông tin về báo cáo của phái bộ Nhật Bản tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan.

Mặc dù bà Inada và phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời chỉ đạo mở cuộc điều tra về những thông tin bê bối bị truyền thông nêu ra, nhưng có vẻ như bà sẽ không giữ nổi chiếc ghế sau bê bối này cùng hàng loạt những sơ suất khác bị chỉ trích thời gian qua.

Hãng tin Kyodo của Nhật cho biết thủ tướng Shinzo Abe đã có ý lựa chọn một nhân vật khác từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng quốc phòng để thay thế bà Inada.

Việc sốc lại nội các của ông Abe dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng tới.

Trong số các ứng viên tiềm năng thay thế cho vị trí bà Inada, nổi lên là ông Itsunori Onodera, nguyên Bộ trưởng quốc phòng trong gần 2 năm kể từ năm 2012, tức thời điểm ông Abe nắm quyền trở lại. Đây là nhân vật được đánh giá đủ tin cậy để ông Abe có thể "chọn mặt gửi vàng" vào thời điểm này.

Bê bối che giấu thông tin về lực lượng binh sĩ Nhật Bản tham gia gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan cũng đã khiến cho tướng Toshiya Okabe, Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ mặt đất, phải từ chức. 

Bà Tomomi Inada, 58 tuổi, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật vào tháng 8-2016.

Bà Inada, từng là luật sư và là nghị sĩ 11 năm, là người phụ nữ thứ hai đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Nhật.

Người đầu tiên là bà Yuriko Koike, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong một thời gian ngắn vào năm 2007, sau đó đã đắc cử Thị trưởng Tokyo.

Bà Inada được ông Abe phát hiện khi phát biểu tại một cuộc họp của đảng cầm quyền về các tội ác chiến tranh của Nhật hồi 2005.

Bà lập luận rằng Tòa án quân sự quốc tế khu vực viễn đông (còn gọi là Tòa án tội ác chiến tranh Tokyo) được lập ra sau Thế chiến II đã bóp méo trách nhiệm của Nhật về cuộc chiến./.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.