Sáng - tối xuất khẩu

Có lẽ, nhìn con số kim ngạch xuất khẩu (XK) 9 tháng đầu năm 2013 đạt 96,272 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều người sẽ hoan hỉ coi đó là thành tích lớn!

                                                    Ảnh minh họa

Song, ở một giác độ khác, không thể bàng quan! Trong tổng kim ngạch XK, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tới 61%, đạt 58,69 tỷ USD (không kể dầu thô), tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân tích kỹ hơn các con số trong bảng thống kê của Tổng cục Hải quan sẽ thấy một thực tế... buồn. Nhiều nhóm hàng XK chủ lực có kim ngạch cao đã rơi vào tay các doanh nghiệp FDI.

Chẳng hạn, kim ngạch XK điện thoại và linh kiện 15,521 tỷ USD, trong đó doanh nghiệp FDI chiếm 15,404 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 7,7 tỷ USD, doanh nghiệp FDI chiếm 7,568 tỷ USD. Nhìn doanh nghiệp FDI chiếm thế thượng phong trên sân chơi, đẩy doanh nghiệp Việt vào góc nhỏ, ngậm ngùi với số kim ngạch XK không đáng kể, có ai vui mừng?

Chưa hết, kim ngạch XK nhiều nhóm ngành hàng chủ lực khác cũng thuộc phần lớn vào doanh nghiệp FDI: Giày dép 4,6/6 tỷ USD tổng kim ngạch XK; dệt may gần 7,8/13 tỷ USD; sản phẩm gỗ 1,6/2,6 tỷ USD; túi xách, vali, mũ, ô dù hơn 0,9/1,38 tỷ USD...

Ngay cả nhiều nhóm hàng nông, thủy sản- “của nhà trồng được”-  doanh nghiệp FDI cũng nhảy vào, tận thu kim ngạch XK không nhỏ: Cà phê 0,67/2,2 tỷ USD; thủy sản 0,4/4,6 tỷ USD; hạt tiêu 251/748 triệu USD; rau quả 78/787 triệu USD... Riêng sân chơi XK gạo, chè là doanh nghiệp FDI không có cửa vào, vắng tên trên bảng thống kê XK.

Thực tế, bức tranh XK Việt Nam đã và đang hiện hữu hai mảng sáng- tối rõ rệt.

Mảng sáng thuộc về khu vực FDI, ngày càng sáng hơn khi doanh nghiệp FDI đang “bơm” thêm vốn đầu tư như Samsung, Coca-Cola..., đồng thời nhiều nhà đầu tư ngoại đang tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, do có nhiều ưu đãi đầu tư.

Mảng tối đang bao trùm doanh nghiệp Việt bởi yếu về vốn, công nghệ, thị trường, chỉ xuất thô sản phẩm hoặc chịu thân phận làm gia công, năng lực cạnh tranh thấp lại không được hưởng những chính sách ưu đãi như doanh nghiệp FDI...

Theo đà này, ngày càng nhiều hơn giá trị hàng hóa XK sẽ rơi vào tay doanh nghiệp FDI. XK bền vững không thể dựa vào doanh nghiệp ngoại mà phải tăng cả lượng lẫn chất bằng chính nội lực của doanh nghiệp Việt. Tự lực, tự cường mới mong mạnh và bền! Nếu không, những chỉ tiêu XK chỉ mang nặng tính thành tích, là con số “đẹp”, chẳng có nhiều ý nghĩa!                                                                                                                                                                                                                                                  Theo.baocongthuong-P.H

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.