Sau 75 ngày 'im hơi lặng tiếng', Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo

(Baonghean.vn) - Theo quân đội Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa từ một khu vực ở phía Bắc Bình Nhưỡng vào sáng sớm 29/11, trở lại các động thái khiêu khích sau 75 ngày tạm ngừng.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 hôm 15/9. Ảnh: Yonhap
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 hôm 15/9. Ảnh: Yonhap

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết: “Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa đạn đạo chưa được xác định về phía biển Nhật Bản từ khu vực lân cận Pyongsong, tỉnh Nam Pyongan và khoảng 3h17 hôm nay (giờ địa phương”.

Nguồn tin cho biết, tên lửa bay khoảng 960 km với góc cao nhất khoảng 4.500 km. Dữ liệu cho thấy có thể Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tên lửa rõ ràng được phóng từ góc cao. Nếu phóng từ góc chuẩn, tên lửa có thể bay tối đa 10.000 km. Hawaii - cơ quan đầu não các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương lại nằm trong tầm bắn 7.575 km.

“Đánh giá ban đầu cho thấy đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Robert Manning phát biểu trong một tuyên bố. Ông nói thêm rằng tên lửa bay khoảng 1.000 km và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

“Chúng tôi đang hợp tác với các đối tác liên quan để đánh giá chi tiết hơn vụ phóng thử”, ông cho hay. “Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) xác định vụ phóng tên lửa từ Triều Tiên không đe dọa đến Bắc Mỹ, lãnh thổ của chúng tôi hay các đồng minh”.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Nhà Xanh, ông Moon Jae-in đã triệu tập phiên họp Hội đồng An ninh quốc gia để bàn bạc vấn đề này. Theo JCS, Các lực lượng vũ trang của Hàn Quốc cũng đã tiến hành một vụ phóng tên lửa “tấn công chính xác” gần đường giới hạn phía Bắc tại biển Nhật Bản bắt đầu vào khoảng 3h23 sáng để đáp trả khiêu khích của Triều Tiên.

Vụ phóng thử bao gồm đơn vị tên lửa lục quân, tàu Aegis của hải quân và máy bay chiến đầu KF-16 của không quân nước này, mỗi bên phóng một tên lửa nhằm vào một mục tiêu giả định đặt ra có khoảng cách tương đương với từ vị trí phóng đến địa điểm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

JSC tuyên bố: “Quân đội của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Triều Tiên trong 24 giờ. Điều đó cho thấy chúng tôi có quyết tâm và năng lực tấn công nguồn gốc khiêu khích và các cơ sở hạ tầng cốt lõi một cách chính xác vào bất cứ thời điểm nào trên đất liền, trên biển hay trên không”.

Vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên đánh dấu động thái phóng tên lửa đầu tiên kể từ ngày 15/9, khi nước này phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) qua Nhật Bản, bay khoảng 3.700 km với độ cao tối đa khoảng 770km. Đây là sự khiêu khích tên lửa lần thứ 11 của Bình Nhưỡng kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức vào tháng 5, cùng mục tiêu chính sách đề ra là cải thiện quan hệ liên Triều và đem lại hòa bình lâu dài cho bán đảo này./.

Thu Giang

(Theo Yonhap)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân