SLNA: Hai bàn thua cùng một kịch bản

(Baonghean.vn) - Tham dự V-League 2017 có 5 đội bóng có hàng hậu vệ không ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch, trong đó có SLNA. Các đội bóng khác đã biết cách khai thác điểm yếu này và 2/3 bàn thua của SLNA đều có cùng một kịch bản.

Trong 6 đội chỉ có 2 ngoại binh là HAGL, XSKT. Cần Thơ, Long An, SLNA, Sài Gòn, S. Khánh Hòa thì có 2 đội S. Khánh Hòa và HAGL có hậu vệ là ngoại binh. 8 đội sử dụng từ 3 ngoại binh, cầu thủ nhập tịch thì duy nhất SHB.Đà Nẵng dùng nội binh cho hàng hậu vệ. Như vậy, SLNA thuộc trong số ít các đội hàng hậu vệ chỉ dùng các cầu thủ Việt và điều này khá bất lợi khi đối đầu với các ngoại binh to, cao và đá càn lưới, giỏi tì đè, không chiến.

Lỗ hổng

Ảnh: Internet
SLNA đang có khởi đầu không thuận lợi do lỗ hổng từ hàng phòng ngự Ảnh: Internet

Trong 2 trận gặp FLC Thanh Hóa và SXKT.Cần Thơ thì các HLV đều yêu cầu hàng tiền vệ chuyển bóng có điểm rơi vào sau lưng 2 trung vệ của SLNA. Từ đường chuyền của Văn Bình, Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa) đã lẻn xuống, khống chế bóng rồi chuyền cho  Uche Iheruome ghi bàn vào lưới trống. Bàn thua trên sân Vinh, HLV Vũ Quang Bảo cũng chỉ đạo hậu vệ Tấn Điền thực hiện đường chuyền dài từ cánh phải để Hải Anh băng xuống sút bóng chạm người Ngọc Hải đi thẳng vào lưới SLNA.

Nắm được tâm lý, do thể hình bất lợi nên các trung vệ của SLNA buộc phải đeo sát các ngoại binh nên cả HLV Petrovic lẫn Vũ Quang Bảo đều chỉ đạo các ngoại binh đá lùi lại để kéo các trung vệ dâng theo, tạo khoảng trống. Chưa kể, để bào thể lực hàng phòng ngự chỉ toàn các cầu thủ nội, FLC Thanh Hóa và XSKT. Cần Thơ đều dùng bài “tra tấn thể lực” bằng cách liên tục câu bóng bổng vào khu vực 5,5m để các ngoại binh tranh chấp trên không với các trung vệ SLNA. Sau khoảng 13-14 lần không chiến, cuối trận đấu rõ ràng thể lực của các cầu thủ SLNA đã giảm sút, khoảng trống được đối phương khai thác tối đa.

Kể từ sau khi trung vệ Nguyễn Hoàng Helio ra đi, hàng phòng thủ SLNA liên tục bị đối phương khai thác “kịch bản” này và lối chơi khá đơn giản nhưng lại mang hiệu quả đã được các HLV áp dụng mỗi khi đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.

Cách chống

Cựu trung vệ Lê Khắc Liêm của đội Đường sắt Việt Nam cho biết: “Để chống lại, không còn cách nào khác là thủ môn SLNA phải chơi thật tập trung, sẵn sàng xuất tướng khi cần. Thêm vào đó, khi tiền đạo ngoại binh của đối phương chơi lùi xuống để kéo hậu vệ dâng lên thì các tiền vệ trung tâm phải hỗ trợ kèm người”.

Ảnh minh họa.
Các cầu thủ SLNA phải tổ chức kèm người ngay từ giữa sân để hỗ trợ hàng phòng ngự. Ảnh minh họa.

Điểm mạnh của thủ môn Nguyên Mạnh là các tình huống rời khung thành cắt bóng, nhất là các tình huống bóng bổng. Nhưng mỗi lần “xuất tướng” như thế thì Nguyên Mạnh cần hô to để các trung vệ chủ động nhường bóng và che chắn cho thủ môn.

Hy vọng, những đóng góp về chuyên môn của khán giả sẽ được BHL và cầu thủ SLNA nghiền ngẫm và có phương án tập luyện tốt để hạn chế bàn thua không đáng có./.

                                                                                              AT

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.