SLNA thua Persija, có gì mà phải hổ thẹn?

(Baonghean.vn) - Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo nếu như HLV Đức Thắng và các học trò có được 1 điểm trên sân Bung Kano. Tuy nhiên, màn trình diễn của SLNA tại AFC Cup 2018 đến thời điểm hiện tại là không có gì phải chê trách.
BHL SLNA phải tính toán kỹ lưỡng để sẵn sàng cho 3 mặt trận V.League, Cúp QG và AFC Cup. Ảnh tư liệu
BHL SLNA phải tính toán kỹ lưỡng để sẵn sàng cho 3 mặt trận V.League, Cúp QG và AFC Cup. Ảnh tư liệu

Tại lượt trận đầu tiên, SLNA thắng Tampines Rover ngay trên đất Singapore với tỷ số 2-0. Và để có được 3 điểm đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ phải trả cái giá quá đắt bằng chấn thương của thủ quân Trần Nguyên Mạnh.

Trận thứ 2, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đánh bại niềm kiêu hãnh Johor Darul Ta'zim của bóng đá Malaysia 2-0 trên sân Vinh trước khi cầm hòa Persija Jakarta 0-0 trong thế thiếu người.

Trong 3 trận đấu đó, dù chưa kịp bổ sung ngoại binh, nhưng rõ ràng SLNA đã thi đấu với một thái độ rất nghiêm túc bằng tất những lực lượng tốt nhất mà mình có. Qua đó, hiên ngang xếp đầu bảng H với thành tích bất bại.

Cho đến trận gặp Persija Jakarta trên sân đối phương, HLV Đức Thắng buộc phải có những cân nhắc cho V.League 2018 đã cận kề chỉ sau đó 3 ngày. Trên sân Bung Karno, không những vắng ngoại binh, SLNA chỉ tung ra những trụ cột như Văn Khánh, Xuân Mạnh… Chừng đó cũng đủ để đội khách gây ra quá nhiều khó khăn cho đối phương đang thi đấu trên sân nhà với 2 ngoại binh Brazil, 1 ngoại binh Croatia.

Các cầu thủ trẻ SLNA thi đấu đầy quyết tâm trên đất Indonesia. Ảnh: Indosports
Các cầu thủ trẻ SLNA thi đấu đầy quyết tâm trên đất Indonesia. Ảnh: Indosports

Bàn thua của SLNA chỉ đến ở phút cuối cùng, trong bối cảnh một cầu thủ đội nhà đang bị đau chưa kịp vào sân. Lép vế trước đối phương về những con số về dứt điểm, kiểm soát bóng, tuy nhiên công bằng mà nói, bộ tứ hậu vệ Đình Hoàng, Văn Khánh - Thế Nhật và Ngọc Đức đã có một ngày thi đấu quá tốt.

Điều quan trọng hơn cả là SLNA vẫn đang xếp đầu bảng H với 7 điểm, cùng điểm với Persija và Johor DT nhưng hơn về hiệu số phụ. Có nghĩa rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của đại diện bóng đá Việt Nam.

Hai trận đấu còn lại tại AFC Cup, SLNA hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Tampines Rover trên sân nhà để có được 10 điểm trong khi Persija và Johor DT gặp nhau.

Tại lượt đấu cuối, SLNA làm khách Johor Darul Ta'zim và nếu nhận thất bại, đội bóng xứ Nghệ vẫn còn khả năng đoạt vé đi tiếp với thành tích đội bóng xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất. Hiện tại, có Al-Quwa Al-Jawiya (7 điểm) tại bảng A, Home United (7 điểm) tại bảng F và Persija Jakarta là những đội bóng xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất.

SLNA vẫn đang xếp đầu bảng H, AFC Cup 2018. Ảnh: AFC
SLNA vẫn đang xếp đầu bảng H, AFC Cup 2018. Ảnh: AFC

Yêu mến SLNA nói riêng và CĐV Việt Nam, ai cũng muốn đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng, nhưng quá sa đà vào AFC Cup mà quên mất nhiệm vụ quan trọng tại V.League, HLV Đức Thắng sẽ là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Khi mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, đừng vội trách SLNA.

Thua trận đầu trước Persija bằng một đội hình phụ không có gì là quá to tát. Đặt lại giả thiết, nếu SLNA thi đấu trên sân Vinh với 3 ngoại binh và đội hình mạnh nhất, nhận được sự cổ vũ của hơn 40.000 CĐV nhà mà để thua đại diện Indonesia đang “chấp” ngoại binh, tung ra đội hình phụ để rồi mất ngôi đầu mới là điều đáng xấu hổ./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.