Taliban nhanh chóng tìm kiếm thủ lĩnh thay thế

(Baonghean.vn) - Hội đồng lãnh đạo nhóm khủng bố Taliban ngày 22/5 (theo giờ địa phương) cho biết đã bắt đầu xem xét lựa chọn người thay thế cho thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour, kẻ bị cho là đã bị tiêu diệt sau cuộc không kích của Mỹ ngày 21/5 tại Pakistan.

Taliban nhanh chóng tìm kiếm người thay thế thủ lĩnh Mansour bị cho là đã chết.
Taliban nhanh chóng tìm kiếm người thay thế thủ lĩnh Mansour bị cho là đã chết.

Cuộc tấn công nhắm vào Akhtar Mansour là hành động mới nhất ở cấp độ cao tại Pakistan của Mỹ kể từ chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh Osama bin Laden của tổ chức khủng bố al-Qaeda vào năm 2011.

Hiện tại, Taliban chưa chính thức xác nhận rằng Mansour đã chết hay chưa. Mặc dù chính phủ Afghanistan tuyên bố hắn đã chết, nhưng Bộ trưởng An ninh quốc gia Mỹ - Jeh Johnson tuyên bố Washington chưa thể khẳng định được tình trạng của thủ lĩnh Taliban tại thời điểm này.

Nguồn tin từ phía Taliban cho biết người có khả năng thay thế Mansour là chỉ huy lực lượng du kích - Sirajuddin Haqqani.

Haqqani, người được Mỹ treo giải thưởng 5 triệu USD cho ai tiêu diệt được, được xem là một trong những kẻ lãnh đạo nguy hiểm nhất trong lực lượng nổi dậy Taliban. Y là người chịu trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu nhất của Taliban, trong đó có cuộc tấn công ở Kabul diễn ra vào tháng 4/2016 làm 64 người thiệt mạng.

Michael Kugelman, quân sư cao cấp tại Viện Chiến lược Woodrow Wilson cho biết "Dựa vào hệ thống phân quyền hiện tại của Taliban, Haqqani sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế Mansour."

Ngoài ra, Taliban cũng đang xem xét Mullah Mohammad Yaqoob, con trai của cựu thủ lĩnh sáng lập Taliban - Mullah Mohammad Omar. Các cựu tù binh tại Guantanamo là Mullah Abdul Qayyum Zakir và Mullah Sherin cũng nằm trong danh sách được đề cử thay thế.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.