Tạo điều kiện để nông dân mua hàng Việt Nam chất lượng cao

Hiện có nhiều doanh nghiệp đổi mới dây chuyền, thiết bị, công nghệ và cho ra đời nhiều loại sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế như: thép tisco, Xi măng PC30-40, gạch Granit, ống nhựa Tiền phong; thép mã kẽm, thép in nox hoà phát và vô số sản phẩm tiêu dùng về thiết bị điện và điện dân dụng; các mặt hàng công nghệ phẩm (dầu ăn, bánh kẹo, giấy, bút mực, vải, áo quần, cốc chén, bát).v.v... Các mặt hàng chất lượng cao nên giá cả có phần cứng. Nhiều người cho rằng hàng chất lượng cao chỉ giành để xuất khẩu và thị trường thành thị. Đây là cách nhìn khá phiến diện và quan niệm quá lạc hậu, bởi tư duy của người nông dân về mua sắm hôm nay đã khác trước. Theo điều tra gần đây cho thấy, bằng các con đường xuất khẩu lao động, mở ngành nghề sản xuất kinh doanh, đời sống của nhiều vùng dân cư đã khởi sắc và trong tư duy tiêu dùng đã có thay đổi căn bản. Đó là bên cạnh một bộ phận  ham hàng hoá rẻ thì không ít người dân lại có tư duy mua hàng "độc" (hàng chất lượng cao) bền đẹp. Điều đó cho thấy nông thôn đang luôn là thị trường tiềm năng cho cả hàng nội và hàng ngoại, hàng thông thường và hàng chất lượngng cao.
 
Song hàng hoá nhất là hàng Việt Nam chất lượng cao vẫn chưa thực sự về với nông thôn, một phần do nhận thức chưa đầy đủ, một phần do thiếu chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Điều dễ thấy, thị trường nông thôn tuy tiềm năng lớn, song để đưa hàng về tận các vùng các doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí về vận chuyển, dịch vụ khá lớn. Nhiều doanh nghiệp (nhà sản xuất) chưa tính được chiến lược dinh doanh lâu dài nên chưa có chính sách đưa hàng về nông thôn để cung ứng phục vụ. Trên thực tế rất nhiều sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp phần lớn do tư thương tự phát mang về cung ứng theo kiểu mặt hàng nào lợi nhuận lớn mang về nhiều và ngược lại. Họ ít quan tâm về tuyên truyền quảng bá về chất lượng, thương hiệu, cho nên người dân thiếu thông tin cần thiết về chất lượng, mẫu mã, làm cho nhiều loại hàng hoá chất lượng cao ít người biết đến đầy đủ. Thực trạng đó làm cho nhiều người có tiền lo sợ mua nhầm hàng nhái, hàng giả. Vì thế bà con nông dân mong muốn, các doanh nghiệp sớm phối hợp mở các chiến dịch đưa hàng về phục vụ địa bàn nông thôn thông qua các hội chợ, bán hàng cơ động; hoặc thông qua chính sách xây dựng các đại lý bán lẻ tại các vùng miền để người dân có điều kiện tiếp cận với các loại sản phẩm hàng hoá Việt Nam chất lượng cao.

Văn Đoàn

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.