Tàu Dragon của SpaceX "hạ cánh" an toàn xuống Trạm vũ trụ quốc tế

(Baonghean) - Thứ Ba, ngày 13/1, buồng du hành Drangon do công ty tư nhân SpaceX của Mỹ chế tạo đã “cập bến” thành công ở Trạm vũ trụ quốc tế International Space Sation (ISS). Cơ quan không gian Mỹ NASA xác định, Dagron có thể cung cấp các vật tư, những dụng cụ thí nghiệm khoa học và các phụ tùng thay thế cần thiết cho ISS.

Theo cơ quan NASA, vào tầm lúc 16 giờ 54 phút theo giờ Việt Nam hoặc sớm hơn tầm 20 phút, 1 trong 6 phi hành gia trên trạm ISS đã điều khiển cánh tay robot “bắt” được buồng du hành Drangon. Những hình ảnh của con tàu Dragon “hạ cánh” xuống trạm ISS cũng được phát sóng sau đó một vài giờ.
Công ty SpaceX cho biết, Dragon mang theo 2,2 tấn hàng hóa đến Trạm ISS, trong đó có đồ dự trữ cho 6 phi hành gia, các vật liệu, dụng cụ thí nghiệm khoa học, một camera IMAX và cả các phụ tùng thay thế. Theo tính toán thì đây là nhiệm vụ tiếp nhiên liệu lần thứ 5 của Công ty SpaceX tiến hành thay mặt cho NASA trong tổng số 12 lần vận chuyển hàng hóa tới Trạm ISS mà SpaceX đã ký với NASA. Được biết, bản hợp đồng này có trị giá lên đến 1,6 tỷ USD.
Buồng du hành Drangon “cập bến” tại Trạm ISS. 	Ảnh: Internet
Buồng du hành Drangon “cập bến” tại Trạm ISS. Ảnh: Internet
Trong số các vật dụng mà Dragon đưa lên Trạm ISS lần này có một dụng cụ đánh giá sự phân bố của các đám mây trong khí quyển có tên là Cloud-Aerosol Transport System instrument (CATS). Thiết bị CATS cho phép phát hiện các dấu hiệu biến đổi của khí hậu cũng như giúp ích trong việc dự báo thời tiết. Đồng thời, theo NASA, trong số hàng hóa mà Dragon đưa lên ISS còn có một số nguyên liệu để sử dụng trong các thí nghiệm sinh học trong môi trường không trọng lực. Các thí nghiệm này sẽ giúp cho nhà khoa học có thể tìm ra nguyên nhân hình thành bệnh Alzheimer.
Vào sáng thứ Bảy, tại bệ phóng Cap Canaveral ở Florida, công ty SpaceX đã phóng tên lửa Falcon-9 mang theo buồng du hành Drangon. Trước đó, vào tầm cuối tháng 10/2014, Công ty Orbital Sciencé (Mỹ) cũng phóng một tên lửa không người lái Antares mang theo buồng du hành chứa nguyên liệu đến T ISS. Tuy nhiên, con tàu này đã phát nổ ngay sau khi rời khỏi bệ phóng Orb3 vài giây. 
Chính vì lần phóng tàu Antares thất bại trước đó nên chuyến bay của Dragon lần này trở thành đối tượng được đặc biệt quan tâm. Được biết, Orbital Sciences  và SpaceX là 2 công ty tư nhân duy nhất của Mỹ được NASA lựa chọn để ký hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho Trạm ISS và các điểm đến có tiềm năng khác nằm trong quỹ đạo.
Buồng du hành Dragon sẽ quay trở về Trái Đất trong vòng khoảng 1 tháng nữa. Theo kế hoạch, con tàu sẽ hạ cánh xuống Thái Bình Dương. 3 chiếc dù lớn trên thân tàu sẽ giúp Dragon hạ cánh xuống ngoài khơi bờ biển phía Nam bang California. 
Chu Thanh (Theo LeMonde 13/1)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân