Thành phố Vinh gặp mặt, đối thoại với doanh nhân về phục hồi, phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhằm bổ cứu thêm thông tin về các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, sáng 11/6, thành phố Vinh tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nhân tháng 6 năm 2022.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có đại diện các sở ngành, Hiệp hội Doanh nhân, đại diện các phường xã và gần 200 doanh nhân, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố và các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố và các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Hải

Mở đầu buổi đối thoại, thay mặt UBND thành phố Vinh, đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh thông báo với cộng đồng doanh nghiệp một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, kết quả phòng chống dịch Covid-19 và các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế; tình hình triển khai dự án nâng cấp hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố (người ngồi đầu bên trái ảnh) và đại diện các sở ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp lắng nghe đối thoại. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố (người ngồi đầu bên trái ảnh) và đại diện các sở ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp lắng nghe đối thoại. Ảnh: Nguyễn Hải

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách năm 2021 của thành phố vẫn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra khi đạt 2.500 tỷ đồng; tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới khá tích cực, thành phố đã đầu tư cải tạo Phố đêm Cao ThắngPhố đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu đã đi vào hoạt động qua đó bước đầu hình thành mô hình kinh tế đêm…

Bên cạnh nêu lên kết quả đạt được thời gian qua, đại diện UBND thành phố Vinh cũng cung cấp một số thông tin và giải pháp phục hồi, phát triển hồi kinh tế, chỉnh trang đô thị, lộ trình chuyển đổi chợ trong thời gian tới để các doanh nghiệp và người dân được biết để góp ý. Đây là cuộc đối thoại tháng 6 nhưng là cuộc gặp mặt đối thoại đầu tiên của thành phố với các doanh nhân sau 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19. Vì vậy, thành phố mong muốn được nghe các ý kiến góp ý thẳng thắn và thiết thực của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài là một trong những hạng mục hạ tầng ưu tiên hoàn thành trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Hải

Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài là một trong những hạng mục hạ tầng ưu tiên hoàn thành trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp như: Công ty Dệt may Minh Anh, tour du lịch Phuc Group và một số doanh nghiệp hoạt động tại Cụm CN Hưng Lộc, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại hiến kế về giải pháp đào tạo, tuyển dụng lao động sau dịch Covid-19; các giải pháp bố trí lao động trong và sau dịch; kinh nghiệm duy trì giữ vững hiệu quả sản xuất kinh doanh với chấp hành các biện pháp chống dịch; những khó khăn của lĩnh vực du lịch trong đại dịch, kinh nghiệm và các giải pháp thích ứng sau mở cửa du lịch từ ngày 15/3, các kiến nghị để TP. Vinh trở thành đô thị du lịch; đề xuất về cấm ô tô dừng đậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh...

Trên cơ sở tiếp thu 6 ý kiến phản ánh đề xuất tại chỗ của các doanh nhân và tập hợp các kiến nghị, thay mặt UBND thành phố Vinh, đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Về các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền; trách nhiệm của các sở ngành và UBND tỉnh, TP. Vinh sẽ tổng hợp để trình báo cáo các cấp xử lý, giải quyết./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.