'Thay máu' ban lãnh đạo quân sự của Ukraine có liên quan đến việc chuẩn bị cho thỏa thuận với Nga?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Xung quanh việc Tổng thống Ukraine liên tục đưa ra những quyết định công bố thay đổi trong bộ máy lãnh đạo quân sự, giới chuyên gia cho rằng, đây là dấu hiệu báo động về những vấn đề trong chiến lược của Kiev, bao gồm cả việc chuẩn bị cho thỏa thuận với Nga. 

zelenksy-va-bo-may-lanh-dao-quan-su-moi-4384.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bộ máy lãnh đạo quân sự mới. Ảnh: Telegram

Theo hãng tin RT, Anatol Lieven- Giám đốc chương trình châu Âu-Nga tại Viện Quincy trong cuộc phỏng vấn với Responsible Statecraft cho biết, những thay đổi nhân sự quốc phòng ở Ukraine và cuộc đấu tranh chính trị xung quanh việc từ chức của cựu Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny có liên quan đến việc chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai với Nga.

“Tình trạng bất ổn chính trị hiện nay ở Kiev có thể được hiểu là mong muốn của nhiều nhân vật và nhóm lợi ích khác nhau nhằm đặt mình vào vị thế có thể chuyển trách nhiệm sang người khác về thỏa thuận cuối cùng với Nga”, chuyên gia Anatol Lieven nhận định.

Theo chuyên gia này, giới tinh hoa Ukraine đã tự "dồn mình vào chân tường" và việc từ bỏ chủ nghĩa cấp tiến sẽ gây đau đớn cho chính quyền. Chính vì vậy, giới chức đang cố gắng chuyển gánh nặng trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng cho người khác.

“Nếu Kiev mất quá nhiều thời gian để thảo luận về việc sẽ đưa ra thỏa thuận như thế nào với Nga, thì họ có thể không còn gì để đưa ra trong thỏa thuận nữa", chuyên gia Anatol Lieven cho hay.

Cựu Đại tá Cục An ninh quốc gia Ukraine Oleg Starikov trong cuộc phỏng vấn với kênh Politeka cho rằng, việc sa thải cựu Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã đặt ra câu hỏi lớn về tình hình ở mặt trận.

“Họ nhìn thấy điều gì đó trong quân đội… Họ bắt đầu nghĩ: “Ồ, có nghĩa là điều gì đó đang không ổn”, Đại tá Oleg Starikov nói.

Ngoài ra, theo Đại tá Starikov, những thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo Lực lượng vũ trang Ukraine làm suy giảm niềm tin của các chỉ huy vào cấp trên, và gióng hồi chuông những vấn đề trong chiến lược của Kiev.

Trước đó, ngày 10/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục công bố thay đổi trong bộ máy lãnh đạo quân sự, bổ nhiệm 2 cấp phó cho Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrsky và 3 cấp phó của Tổng tham mưu trưởng Anatoli Barhylevych.

Ngày 8/2, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm tướng Syrsky thay thế tướng Valery Zaluzhny. Đây là quyết định gây nhiều tranh cãi và được giới chuyên gia đánh giá là "canh bạc" vì tướng Zaluzhny từ trước đến nay vẫn được lòng binh sĩ.

Sau đó, theo đề bạt của tướng Syrsky, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông Barhylevych thay thế Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Serhii Shaptala vào ngày 9/2. Cả ông Zaluzhny và ông Shaptala đều đã lãnh đạo quân đội Ukraine từ trước khi Nga mở chiến sự.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.