Thế giới trong tuần qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Nước Pháp hỗn loạn vì bãi công, biểu tình

Chỉ còn 1 tuần nữa Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 sẽ được khai mạc tại Pháp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nước chủ nhà vẫn tiếp tục gặp nhiều rắc rối do phong trào đình công biểu tình phản đối dự luật lao động đã kéo dài từ 3 tháng qua.

Biểu tình phản đối cải cách luật lao động gần sân bay Marseille. Ảnh: AFP
Biểu tình phản đối cải cách luật lao động gần sân bay Marseille. Ảnh: AFP

2. 1/3 số người Đức ủng hộ rút khỏi Liên minh châu Âu

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 31/5 cho biết có 1/3 số người Đức được hỏi ủng hộ nước này rút khỏi Liên minh châu Âu (EU). Kết quả này cho thấy những hoài nghi đối với EU tại quốc gia có dân số lớn nhất châu lục này.
(Nguồn: gettyimages.com)
1/3 người dân Đức muốn rút khỏi EU. (Nguồn: gettyimages.com)

3. Nga, Mỹ thảo luận khả năng tổ chức chiến dịch chung tại Syria

Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/6 thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã thảo luận về khả năng tiến hành "các hoạt động kiên quyết" chung nhằm vào những tay súng thuộc Mặt trận al-Nusra, nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, ở Syria. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: politicoscope.com)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: politicoscope.com)

4. Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 (SLD 15) diễn ra tại Singapore

Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 (SLD 15) chính thức khai mạc vào ngày 3/6 tại Singapore. Đây là diễn đàn an ninh quan trọng hàng đầu của khu vực, quy tụ hơn 20 Bộ trưởng quốc phòng, các quan chức cũng như đông đảo giới học giả trên thế giới. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông David Shear.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông David Shear. Ảnh: Báo QĐND

5. Lại lật thuyền chở hàng trăm người di cư ở ngoài khơi Hy Lạp

Ngày 3/6, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thông báo đã giải cứu 250 người di cư từ một chiếc thuyền được cho là chở hàng trăm người di cư bị lật ở ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp, phía Nam biển Aegean. 

Một chiếc thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi Libya. (Nguồn: Reuters)
Một chiếc thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi Libya. (Nguồn: Reuters)

6. Mỹ dọa hành động nếu Trung Quốc xây công trình mới ở Biển Đông

Ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc xây dựng trên một hòn đảo nhỏ ở Biển Đông mà Philippines cũng tuyên bố chủ quyền, sẽ châm ngòi cho "các hành động" của Mỹ và các quốc gia khác.

Bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham ở Biển Đông, nơi tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Nguồn: Internet
Bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham ở Biển Đông, nơi tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Nguồn: Internet

 Phương Thảo

(Tổng hợp)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.