Thế giới tuần qua qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An Điện tử điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.

1. Mỹ - Hàn tập trận chung quy mô lớn “chưa từng có”

Cuộc tập trận lần này diễn ra ở thành phố Pocheon với sự chứng kiến của các quan chức quân đội cấp cao Mỹ và Hàn Quốc, trong đó có cả Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Đây là một phần trong cuộc tập trận thường niên giữa 2 nước mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”. 

Tham gia tập trận gồm khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc, cùng với khoảng 100 xe tăng và xe bọc thép, 120 súng máy hạng nặng, 45 máy bay trực thăng và hơn 40 máy bay chiến đấu. Nguồn: Reuters.
Tham gia tập trận gồm khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc, cùng với khoảng 100 xe tăng và xe bọc thép, 120 súng máy hạng nặng, 45 máy bay trực thăng và hơn 40 máy bay chiến đấu. Nguồn: Reuters.
Theo kịch bản, cuộc tập trận (tổ chức 3-5 năm/lần) chia làm 3 giai đoạn. Đây là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ.Nguồn: AFP.
Theo kịch bản, cuộc tập trận (tổ chức 3-5 năm/lần) chia làm 3 giai đoạn. Đây là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ.Nguồn: AFP.
Binh lính Mỹ đổ bộ xuống mặt đất từ trực thăng và phối hợp với binh lính Hàn Quốc. Nguồn: Reuters.
Binh lính Mỹ đổ bộ xuống mặt đất từ trực thăng và phối hợp với binh lính Hàn Quốc. Nguồn: Reuters.

 2. Biểu tình ở Malaysia đòi Thủ tướng từ chức

Hàng nghìn người Malaysia hôm 29/08 xuống đã biểu tình kêu gọi Thủ tướng Najib Razak từ chức do bê bối tài chính, trước thông tin tài khoản của ông thủ tướng nhận hơn 700 triệu USD từ các nhà tài trợ nước ngoài ẩn danh. Tin tức được hé lộ hồi tháng trước trong vụ điều tra cáo buộc quản lý yếu kém quỹ đầu tư 1MDB.

Ông Najib phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng. 1MDB được thành lập năm 2009 để phát triển các ngành công nghiệp mới. Nguồn: Reuters.
Ông Najib Razak phủ nhận cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng. 1MDB được thành lập năm 2009 để phát triển các ngành công nghiệp mới. Nguồn: Reuters.
Thủ tướng Razak đã lên tiếng về cuộc biểu tình chiều 29/8, mô tả các nhà tổ chức và những người tham gia cuộc biểu tình Bersih là “thiếu lòng yêu nước”.  Nguồn: Reuters
Thủ tướng Razak đã lên tiếng về cuộc biểu tình chiều 29/8, mô tả các nhà tổ chức và những người tham gia cuộc biểu tình Bersih là “thiếu lòng yêu nước”. Nguồn: Reuters

 3. Thái Lan bắt giữ nghi phạm trong vụ đánh bom ở đền Ekrawan

Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt được nghi phạm đánh bom ở Bangkok đầu tuần trước khiến 20 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. 

Cảnh sát Thái Lan khám xét căn hộ do một người đàn ông có tên Adem Karadag sử dụng ở phía bắc Bangkok và phát hiện các nguyên vật liệu bị nghi là dùng để chế tạo bom.
Cảnh sát Thái Lan khám xét căn hộ do một người đàn ông có tên Adem Karadag sử dụng ở phía bắc Bangkok và phát hiện các nguyên vật liệu bị nghi là dùng để chế tạo bom.

Theo BBC, ông Thavornsiri cho biết kẻ bị bắt "trông giống với người mà chúng tôi đang tìm kiếm", khẳng định kẻ bị bắt là người nước ngoài nhưng từ chối xác nhận anh ta là người Thổ Nhĩ Kỳ hay không. 

Một số vật liệu tìm được ở phòng của  Adem Karadag. Hiện chưa rõ y có dính líu đến vụ nổ bom trước hay không nhưng Nhà chức trách Thái Lan đã cáo buộc Karadag tội danh
Một số vật liệu tìm được ở phòng của Adem Karadag. Hiện chưa rõ y có dính líu đến vụ nổ bom trước hay không nhưng Nhà chức trách Thái Lan đã cáo buộc Karadag tội danh "chứa chấp bất hợp pháp các chất liệu dùng để chế tạo bom". Nguồn: Bangkokpost.

 4. Lật thuyền chở di cư Libya, hàng trăm người thiệt mạng

Theo nhà chức trách Libya, hàng trăm người có thể đã thiệt mạng khi 2 con tàu chở gần 500 người di cư bị lật úp ngoài khơi thành phố Zuwara của quốc gia này trong tuần qua.

Khoảng 200 người đã được cứu nhưng vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt trên con thuyền bị lật. Có khoảng 100 thi thể được chuyển đến bệnh viện Zuwara. Nạn nhân là những người di cư đến từ Syria, Bangladesh và một số nước vùng hạ Sahara.
Khoảng 200 người đã được cứu nhưng vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt trên con thuyền bị lật. Có khoảng 100 thi thể được chuyển đến bệnh viện Zuwara. Nạn nhân là những người di cư đến từ Syria, Bangladesh và một số nước vùng hạ Sahara.

Do thiếu tàu hải quân, giới chức Libya tìm kiếm người sống sót bằng tàu cá. Khoảng 198 người đã được giải cứu. Thi thể 105 người trôi dạt lên bờ, trong khi gần 100 người nữa vẫn mất tích, có thể đã chết.  

Người di cư sống sót được đưa lên các thuyền cứu hộ của hải quân Ireland và Italy. Nguồn: Reuters.
Người di cư sống sót được đưa lên các thuyền cứu hộ của hải quân Ireland và Italy. Nguồn: Reuters.
Châu Âu đang phải vật lộn đối phó với tình trạng người di cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II. Hàng trăm nghìn người đã vượt biển tới châu Âu trong năm 2015. Hơn 2.300 người đã thiệt mạng trong năm nay khi cố tới châu Âu bằng tàu.
Châu Âu đang phải vật lộn đối phó với tình trạng người di cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II. Hàng trăm nghìn người đã vượt biển tới châu Âu trong năm 2015. Hơn 2.300 người đã thiệt mạng trong năm nay khi cố tới châu Âu bằng tàu.

 5. Mỹ tiêu diệt tin tặc số 1 của IS

Junaid Hussain, chuyên gia mạng hàng đầu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), vừa bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, những cuộc không kích của Mỹ vào IS có vẻ đang phát huy tác dụng khi tuần trước họ đã tiêu diệt được thủ lĩnh tối cao thứ 2 của IS, còn lần này là tin tặc hàng đầu.

Hussain bị các quan chức chính phủ Mỹ và châu Âu coi là kẻ lãnh đạo của CyberCaliphate, nhóm tin tặc hồi đầu năm tấn công tài khoản Twitter của Lầu Năm Góc.  

Các nguồn tin chính phủ Mỹ cho rằng Hussain gần đây trở thành mối nguy hiểm đáng kể đối với các cơ quan an ninh và quốc phòng Mỹ. Nguồn: Reuters
Các nguồn tin chính phủ Mỹ cho rằng Hussain gần đây trở thành mối nguy hiểm đáng kể đối với các cơ quan an ninh và quốc phòng Mỹ. Nguồn: Reuters

 Trước nguy cơ các phiến quân IS mở rộng hoạt động, mới đây Thổ Nhĩ Kỳ, nước có gần 900 km đường biên với Syria, nơi IS chiếm giữ một phần lãnh thổ, khẳng định quyết tâm tham gia chiến dịch không kích truy quét cùng Mỹ và các nước đồng minh. 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ankara ngày 25/8. Nguồn: Reuters.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ankara ngày 25/8. Nguồn: Reuters.

 Nhật Minh

(Tổng hợp)

tin mới

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đầu hàng tại Kharkov?

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đầu hàng tại Kharkov?

(Baonghean.vn) - Cục diện mặt trận căng thẳng tới mức Mỹ phải thừa nhận tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine là ‘vô cùng tuyệt vọng’. Đặc biệt, tại thành phố Kharkov, quân đội Nga có thể phong tỏa Kharkov từ mọi phía, khiến Ukraine không thể bảo vệ được thành phố này và sẽ rút lui.

Tướng Cương: Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga sẽ không đẩy Trung Quốc bước qua 'vạch đỏ' đối với châu Âu và Mỹ

Tướng Cương: Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga sẽ không đẩy Trung Quốc bước qua 'vạch đỏ' đối với châu Âu và Mỹ

(Baonghean.vn) -Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong hai ngày 16-17/5 theo lời mời từ Chủ tịch Tập Cận Bình. Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an.

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Quân đội Ukraine đã biến tòa nhà của bệnh viện tâm thần khu vực Kharkov ở làng Strelechya thành một cứ điểm và trong quá trình rút lui, chúng đã phá hủy tòa nhà - một tay súng cơ giới của cụm quân phía Bắc với biệt hiệu “Hunter” (Thợ săn), người đã tham gia giải phóng khu định cư này, nói.

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế.