Thế giới tuần qua qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Pháp tăng cường không kích IS tại Iraq, Syria

Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào thủ đô Paris hôm 13/11, Pháp đã tiến hành “hàng loạt vụ không kích” nhằm vào thành trì tổ chức IS tại Rakka.

Tối 15/11, Pháp đã tiến hành 20 lượt ném bom.

Đêm 16/11, Pháp tiếp tục sử dụng “10 máy bay chiến đấu gồm máy bay Rafale và máy bay Mirage 2000 – huy động từ các căn cứ không quân ở các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Jordan” và tiến hành 16 lượt ném bom vào thành trì của IS. 

Máy bay Rafale của Pháp tham gia không kích IS tại Iraq. (Ảnh: AP)
Máy bay Rafale của Pháp tham gia không kích IS tại Iraq. (Ảnh: AP)

3. Khủng bố bắt cóc con tin ở Mali

Lúc 7​ giờ GMT ngày 20/11, các tay súng tiến vào khách sạn Radisson Blu bằng một xe ôtô mang biển số ngoại giao và cầm giữ khoảng 170 người trong khách sạn làm con tin, trong đó có công dân các nước Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria... Chiến dịch giải cứu con tin sau đó đã được thực hiện thành công. 

Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/11 thông báo có 6 công dân nước này bị thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali.
Nhóm thánh chiến Al-Mourabitoun ở miền Bắc Mali có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda nhận trách nhiệm tiến hành vụ bắt cóc con tin trên. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được xác minh. 
Các con tin được hộ tống ra ngoài. Ảnh: BBC
Các con tin được hộ tống ra khỏi khách sạn. Ảnh: BBC

3. Kết quả cuối cùng bầu cử cuộc bầu cử Myanmar: Đảng NLD giành 77% số ghế

Ngày 20/11, Ủy ban bầu cử liên bang (UEC) của Myanmar công bố kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử, trong đó đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi giành được 886 ghế, chiếm 77,04% số ghế tại 3 cấp của cơ quan lập pháp.
Theo Hiến pháp Myanmar, với việc chiếm đa số ghế trong Quốc hội lưỡng viện, NLD đủ điều kiện thành lập một chính phủ độc lập, nắm quyền ở Hạ viện lẫn Thượng viện, cũng như chỉ định hai ứng viên Phó Tổng thống.
Chính phủ đương nhiệm sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 3/2016. Dự kiến bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 2/2016.
Chủ tịch Đảng NLD Aung San Suu Kyi phát biểu trong cuộc mít tinh tại Yangon ngày 1/11. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Đảng NLD Aung San Suu Kyi phát biểu trong cuộc mít tinh tại Yangon ngày 1/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

4. EU siết chặt kiểm tra ở biên giới Schengen

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/11 nhất trí siết chặt kiểm tra đối với toàn bộ du khách, kể cả công dân châu Âu, tại các đường biên giới bên ngoài của khu vực Schengen.
Quyết định này được đưa ra sau loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) hôm 13/11 làm 129 người chết và hàng trăm người bị thương.
Người di cư đợi xe buýt tại khu vực Sentilj, Đông Bắc Slovenia nhằm tiếp tục hành trình đi qua biên giới Slovenia-Áo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người di cư đợi xe buýt tại khu vực Sentilj, Đông Bắc Slovenia nhằm tiếp tục hành trình đi qua biên giới Slovenia-Áo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

5. Hội nghị cấp cao ASEAN 27 chính thức khai mạc tại Malaysia.

Sáng 21/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Najib Tun Abdul Razak nhấn mạnh ngày 22/11 sẽ là ngày mà mọi người dân ASEAN đang đón đợi và tự hào, ngày mà các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ chính thức tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12 tới.

Các nhà lãnh đạo ASEAN chụp tại Hội nghị cấp cao 27 diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TheStar
Các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao 27 diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TheStar

Phương Thảo 

(Tổng hợp)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân