Mali: Xả súng tại khách sạn trung tâm thủ đô Ramako

(Baonghean.vn) - Ngày 20/11, các phần tử thánh chiến cực đoan đã xả súng vào khách sạn Radisson nằm giữa trung tâm thủ đô Ramako, Mali.

Vị trí khách sạn Radisson, nơi vừa diễn ra vụ xả súng. Ảnh: Google Maps.
Vị trí khách sạn Radisson, nơi vừa diễn ra vụ xả súng. Ảnh: Google Maps.

Sáng 20/11, hàng loạt tiếng súng tự động đã được các nhân chứng nghe thấy bên ngoài khách sạn Radisson.

Một nguồn tin an ninh cho biết, vụ xả súng diễn ra ở tầng 7 của khách sạn. Những kẻ khủng bố đã xả súng trên hành lang.

Hiện cảnh sát đang thiết lập một vành đai an ninh quanh khách sạn Radisson cũng như đang nỗ lực giải cứu các con tin.

Cho tới thời điểm này, con số thương vong vẫn chưa được thống kê.

Được biết, khách sạn Radisson với 190 phòng là nơi thường xuyên lui tới của các du khách nước ngoài và đa phần trong số đó là các du khách người Pháp.

Một nguồn tin an ninh cho biết, những kẻ khủng bố đi trên 1 chiếc xe mang biển ngoại giao. Lúc này, 2 kẻ tấn công đang bắt giữ 170 con tin trong đó có 140 khách du lịch và 30 nhân viên.

Ngay sau khi nhận được tin, quân đội Pháp tại Mali đã được điều động đến hiện trường. Được biết, Pháp đang duy trì 1.000 binh lính tại Mali. 

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ra thông báo yêu cầu các công dân của mình tại Mali không ra đường.

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao Mali cho biết, những kẻ khủng bố đã thả một số con tin. Theo nguồn tin này, những con được thả chủ yếu là những người đọc thuộc được kinh Koran.
Cảnh sát Mali bao vây ngoài khách sạn Radisson. Ảnh: AFP
Cảnh sát Mali bao vây ngoài khách sạn Radisson. Ảnh: AFP
Người phát ngôn của lực lượng an ninh vừa thông báo, lực lượng đặc nhiệm đã giải cứu hơn 10 người  trong đó có 3 người phụ nữ.

Về quốc tịch của 140 con tin bị bắt cóc, theo thông tin mới nhất của hãng Tân Hoa Xã, một số công dân Trung Quốc đang có mặt trong khách sạn Ridisson.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, có 6 thành viên của hãng hàng không nước này đang bị bọn khủng bố bắt giữ. Chính quyền Paris cũng thông báo có công dân nước mình đang nằm trong tay bọn khủng bố.

Theo Bộ trưởng Bộ An ninh Mali, ít nhất 3 con tin đã bị sát hại cho đến thời điểm này.

Vào lúc 9h20 (khoảng 18h12 theo giờ Việt Nam), kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, Đại sứ quan Trung Quốc ở Mali cho biết có "khoảng 10 công dân Trung Quốc có mặt tại khách sạn và đang ở trong phòng". Những người này là nhân viên của một công ty Trung Quốc và vẫn "an toàn cho đến thời điểm này".

Đến 9h45, quân đội Mali, quân đội Pháp và lực lượng của Liên Hợp Quốc (Minusma) cùng các đội ngũ bác sĩ đã được triển khai tại khu vực xảy ra khủng bố nhằm hỗ trợ chính quyền Mali giải cứu con tin và truy bắt hung thủ.

Cảnh sát cho sơ tán người dân quanh khách sạn Radisson. Ảnh: AP
Cảnh sát cho sơ tán người dân quanh khách sạn Radisson. Ảnh: AP

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 5 thành viên trong đó có 2 người là phi công của hãng hàng không Turkish Airlines bị bắt cóc tại khách sạn Radisson đã được thả tự do.

Hiện tại, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Theo nguồn tin từ quân đội và các nhân chứng, những kẻ tấn công đã hô "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) trước khi xả xúng.

Đến 10h15, hãng truyền hình Mali thông báo, có 80 con tin khác đã được thả tự do.

Trả lời phỏng vấn của AFP, Bộ trưởng Bộ An Ninh Salif Traoré cho biết một cách chung chung "Lực lượng đặc nhiệm đã giải thoát được 30 con tin và những người khác đã tự trốn thoát theo cách của mình".
Trước thông tin về vụ bắt cóc, tấn công tại khách sạn Radisson, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã rời N'Djamena thủ đô của Tchad để quay trở về Bamako.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.