Thủ tướng Campuchia cảnh báo lãnh đạo Đảng CNRP không được vu khống

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cảnh báo Chủ tịch Đảng đối lập (CNRP) Sam Rainsy về những lời nói và hành động xuyên tạc nhằm vào Chính phủ.

Trong những ngày qua, tại các cuộc gặp với người ủng hộ ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Chủ tịch Đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy đã phát biểu rằng: “Đảng cầm quyền (CPP) ở Campuchia không muốn tổ chức bầu cử Quốc hội Campuchia vào năm 2018 do lo ngại trước thất bại của Đảng cầm quyền ở Myanmar”.

Cuộc gặp hiếm hoi giữa  gia đình Thủ tướng Hun Sen với gia đình ông Sam Rainsy.
Cuộc gặp hiếm hoi giữa gia đình Thủ tướng Hun Sen với gia đình ông Sam Rainsy.

Trước đây ông Sam Rainsy cũng đã từng có những câu nói tương tự nhằm bôi nhọ Đảng cầm quyền để trục lợi chính trị. Phản ứng trước những câu nói này, Thủ tướng Hun Sen cho rằng ông Sam Rainsy có ý định chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc, làm bất ổn trong nước.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong cải cách Ủy ban Bầu cử, mời các chuyên gia châu Âu và Nhật Bản đến Campuchia tập huấn bầu cử theo hướng hiện đại và số hóa danh sách cử tri.

Hiện nay Ủy ban Bầu cử đã đi vào hoạt động với sự  hướng dẫn và kiểm tra của các chuyên gia châu Âu và Nhật Bản. Kế hoạch bầu cử Hội đồng xã, phường vào năm 2017 và bầu cử Quốc hội vào năm 2018 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, không có gì thay đổi.

Tuyên bố của Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy đã phạm vào tội vu khống và phỉ báng Chính phủ đã được nêu trong Bộ luật Hình sự, đủ điều kiện kết tội.

Thủ tướng Hun Sen lưu ý rằng nếu ông Sam Rainsy còn tiếp tục nói những câu này thì pháp luật sẽ được thực thi: “Tôi đề nghị ông Sam Rainsy phải rất thận trọng khi phát biểu vu khống Chính phủ, Chính phủ sẽ thực thi pháp luật nếu ông tiếp tục nói những câu nói không có cơ sở như thế này.

Những lần trước ông Sam Rainsy từng bỏ ra nước ngoài để sống lưu vong và tôi đã từng đề nghị để ông được ân xá 2 lần. Tôi nghĩ rằng lần này ông khó có thể bỏ ra nước ngoài được”./.

Theo VOV

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.