Thủ tướng Thái Lan tiết lộ nơi ẩn nấp của bà Yingluck

Lãnh đạo hội đồng quân sự Thái Lan hôm 28/9 cho biết cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bỏ trốn vào tháng trước để tránh bị bắt giam và đang ở Dubai.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, người dẫn dắt cuộc đảo chính vào năm 2014, cho biết Thái Lan sẽ truy nã bà Yingluck thông qua các kênh ngoại giao và Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters

Bình luận trên của ông được đưa ra một ngày sau khi Tòa án Tối cao khép cựu Thủ tướng Yingluck vào tội lơ là trách nhiệm trong quản lý chương trình trợ giá lúa gạo và tuyên án 5 năm tù giam đối với bà.

"Bà ấy đang ở Dubai", ông Prayuth nói với các phóng viên, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao theo dõi các động thái của bà Yingluck. "Cảnh sát sẽ hợp tác với Bộ Ngoại giao và Interpol", ông nói thêm.

Đảng Puea Thai của cựu Thủ tướng Yingluck chưa đưa ra bình luận gì về tiết lộ của ông Prayuth.

Tòa án Tối cao đã phải hoãn đưa ra phán quyết vào tháng trước sau khi bà Yingluck không xuất hiện tại tòa và cảnh sát phát hiện rằng bà đã trốn ra nước ngoài.
Trước đó, chính phủ Thái Lan không tiết lộ nơi ẩn náu của bà Yingluck, dù một số thành viên cấp cao trong đảng Puea Thai nói với Reuters rằng bà đã sang Dubai, nơi anh trai bà - cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan cho biết chính phủ đã liên hệ với Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất về việc của bà Yingluck.
Theo VNE

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.