​Tổ chức liên đới Al-Quaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Nga

Một tổ chức được cho là có dính líu với al-Qaeda vừa tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom tàu điện ngầm đầu tháng này ở Saint Petersburg, Nga.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom tàu điện ngầm ở St. Petersburg - Ảnh: Reuters
Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom tàu điện ngầm ở St. Petersburg. Ảnh: Reuters

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin của tổ chức tình báo SITE của Mỹ ngày 25/4 cho biết tuyên bố này.

Ngày 3/4 tên Akbarjon Djalilov mang quốc tịch Nga sinh tại Kyrgyzstan đã thực hiện vụ đánh bom liều chết trên tàu điện ngầm của Nga làm 15 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Tổ chức tình báo SITE dẫn thông báo của nhóm Imam Shamil Battalion công bố ngày 24/4 cho biết nhóm này đã tiến hành vụ tấn công theo mệnh lệnh của thủ lĩnh Al-Qaeda, tên Ayman al-Zawahiri.

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố nhận trách nhiệm của một nhóm ít người biết tới này thoạt tiên do hãng tin ANI của Mauritania phát đi. Đây cũng là hãng tin mà các tổ chức thánh chiến ở Tây Phi và Bắc Phi thường sử dụng để đưa ra các thông báo.

Nhóm Imam Shamil Battalion nói rằng, vụ đánh bom là thông điệp chúng gửi tới Nga và các nước đang tham gia những cuộc chiến với người Hồi giáo rằng, ‘cái giá’ của cuộc chiến đó là ‘rất đắt’.

Chúng đe dọa mọi việc mới chỉ bắt đầu và sẽ không chùn tay trước mọi biện pháp tăng cường an ninh, phòng ngừa của các chính phủ.

Nước Nga vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ sau vụ đánh bom liều chết xảy ra trên hệ thống tàu điện ngầm của nước này ở thành phố Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga./.

Theo TTO

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.