Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ Giáo sĩ Gulen

(Baonghean.vn) - Ngày 4/8, một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức phát lệnh bắt giữ đối với Giáo sĩ Fethullah Gulen - nhân vật mà chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu của vụ đảo chính thất bại vào đêm 15/7 vừa qua, làm hơn 270 người thiệt mạng.

Giáo sĩ Gulen từng là đồng minh của Tổng thống Erdogan. Ảnh: Reuters.
Giáo sĩ Gulen từng là đồng minh của Tổng thống Erdogan. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, một tòa án ở thành phố Istanbul đã phát lệnh bắt giữ Giáo sĩ Gulen với cáo buộc "cầm đầu cuộc đảo chính hôm 15/7". 

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã báo buộc ông Gulen, người từng là đồng minh của Tổng thống Tayyip Erdogan, hiện đang sống lưu vong tại tiểu bang Pennsylvania, là chủ mưu cuộc đảo chính quân sự bất thành vừa qua và Ankara muốn Washington dẫn độ ông Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử.

Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải cung cấp đầy đủ bằng chứng về sự liên quan của Giáo sĩ Gulen đối với cuộc đảo chính vừa qua. Hiện phía chính quyền Ankara mới chỉ đưa ra các cáo buộc, nhưng chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nào về ông Gulen.

Ankara hiện chưa đưa ra yêu cầu dẫn độ chính thức, song việc Tòa án chính thức phát lệnh bắt giữ Giáo sĩ Gulen như trên có thể xem là bước đầu cho tiến trình này.

Cho đến nay, hơn 60.000 người làm việc trong các ngành quân đội, cảnh sát, tư pháp, giáo dục, truyền thông...đã bị chính quyền Ankara bắt giữ hoặc sa thải do liên quan đến cuộc đảo chính hồi tháng trước.

Ngoài ra, Tổng thống Erdogan cũng vừa cam kết sẽ cắt đứt nguồn thu nhập của những doanh nghiệp có dính líu tới Giáo sĩ Gulen, đồng thời tuyên bố không khoan nhượng trong chiến dịch trấn áp nhằm vào các lợi ích của ông Gulen.

Phó Chủ tịch đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, Mehdi Eker, cho biết các quốc gia cần có những hành động kịp thời chống lại các tổ chức, trường học có liên hệ với Giáo sĩ Gulen. Theo ông Eker, phong trào Gulen tài trợ cho hàng trăm trường học, quỹ từ thiện tại hơn 100 quốc gia. Ông Eker cũng cảnh báo các nước này có thể đối mặt với “rủi ro an ninh” từ các tổ chức này trong tương lai.

Lan Hạ

(Theo Aljazeera)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân