Tổng thống Joe Biden tiết lộ thời điểm kết thúc xung đột Nga-Ukraine

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt sau khi Washington phân bổ viện trợ cho Kiev. 

Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida tại lễ đón ở Nhà Trắng ngày 10-4 - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida tại lễ đón ở Nhà Trắng ngày 10/4 - Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ tin tưởng rằng, xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt sau khi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu phân bổ hỗ trợ mới cho Kiev.

"Chiến tranh ở Ukraine sẽ kết thúc, khi lãnh đạo Hạ viện bỏ phiếu thông qua gói viện trợ. Có sự ủng hộ áp đảo dành cho Ukraine của đa số đảng viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Cuộc bỏ phiếu phải diễn ra ngay bây giờ", Tổng thống Joe Biden cho hay.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Mỹ phớt lờ câu hỏi liên tục được lặp đi, lặp lại của các nhà báo về việc, liệu Mỹ có kế hoạch thiết lập hòa bình ở Ukraine hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trước đó bày tỏ hy vọng rằng, các nhà lập pháp sẽ có thể bắt đầu xem xét một dự luật hỗ trợ Kiev, khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ vào tháng Tư.

Theo ông Mike Johnson, dự luật sẽ có những khái niệm và cách tiếp cận mới, đặc biệt, quy định về tịch thu tài sản phong tỏa của Nga có thể xuất hiện. Với cách này, ông Johnson có thể phải đối mặt với sự bất bình gia tăng của các đảng viên không ủng hộ Ukraine. Họ có thể cố gắng buộc ông phải rời ghế Chủ tịch Hạ viện, nếu dự luật được đưa ra biểu quyết. Phe Dân chủ thiểu số tại Hạ viện đang ám chỉ rằng, họ sẵn sàng hỗ trợ ông Johnson trong trường hợp này.

Tháng 12/2023, chính quyền Mỹ đã cạn kiệt khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong năm 2024 chỉ có một gói viện trợ trị giá 300 triệu USD được chuyển giao. Yêu cầu của Nhà Trắng phân bổ 60 tỷ USD cho Kiev đang chờ được phê duyệt./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".