'Ông Biden giàu kinh nghiệm và dễ đoán hơn ông Trump'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng tin RT ngày 15/2 cho biết, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan điểm rằng, nhà lãnh đạo hiện tại của Mỹ Joe Biden là người giàu kinh nghiệm và dễ đoán hơn so với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

putin-884.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

"Tổng thống Biden là người giàu có kinh nghiệm hơn, và dễ dự đoán được. Ông ấy là một chính trị gia mạnh mẽ" - Tổng thống Nga Putin cho hay.

Ông Putin khẳng định, Nga sẽ làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Mỹ. Theo Tổng thống Putin, chiến dịch bầu cử ở Mỹ đang trên đà và diễn ra gay gắt.

Cũng tại cuộc phỏng vấn, liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Putin cho biết, ông không nói rằng, việc bắt đầu chiến dịch xuất phát từ mối đe dọa tấn công của NATO vào Nga.

Theo Tổng thống Putin, các nhà lãnh đạo phương Tây khi bình luận về cuộc phỏng vấn của ông với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, đang “bóp méo bản đồ”.

“Thực tế là họ đang theo dõi và lắng nghe là điều tốt. Nhưng việc họ bóp méo những gì tôi nói là không tốt... Bởi vì tôi không nói bất cứ điều gì như vậy: Tôi không nói rằng, việc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi ở Ukraine có liên quan đến mối đe dọa tấn công của NATO vào Nga" - nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Tổng thống Putin cho rằng, giới lãnh đạo phương Tây đã theo dõi cuộc phỏng vấn của ông với nhà báo Carlson là điều tốt, nhưng các biện pháp trừng phạt chống lại Carlson sẽ cho thấy "bộ mặt thật của chế độ độc tài ở Mỹ".

Liên quan đến những thông tin cho rằng, cựu lãnh đạo Mỹ Donald Trump có thể cố gắng rút Mỹ khỏi NATO, nếu ông ấy tái đắc cử, Tổng thống Putin cho rằng, châu Âu mong muốn Mỹ tiếp tục "thực hiện miễn phí" các trách nhiệm, chức năng, kể từ khi thành lập NATO.

Trước đó, Tổng thống Putin nhiều lần đề cập rằng, mục tiêu của phương Tây luôn là lôi kéo Ukraine vào NATO, và lời hứa của phương Tây về việc không mở rộng liên minh sang phía Đông đã không thành hiện thực.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.