Ukraine lo ngại Tổng thống Putin đích thân nắm quyền kiểm soát việc sản xuất công nghệ vũ khí

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải rút lui, nếu nước này không bắt đầu tăng cường sản xuất và phát triển các hệ thống máy bay không người lái mới để sánh ngang với Nga.

putin-4915.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Ukrayinska Pravda, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ tình báo hàng không Ukraine, Maria Berlinskaya cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin coi trọng vai trò của máy bay không người lái trong cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này khác biệt hẳn với chính quyền Kiev.

“Chúng tôi nhận ra rằng, Tổng thống Putin đã đích thân nắm quyền kiểm soát việc sản xuất công nghệ vũ khí trong nước. Chúng tôi thấy, nhà lãnh đạo Nga đang sản xuất máy bay không người lái Lancet - một trong những thiết bị tấn công hiệu quả nhất”- Berlinskaya thừa nhận.

Theo Giám đốc Trung tâm hỗ trợ tình báo hàng không Ukraine, phần lớn thiết bị của Ukraine đã bị phá hủy bởi máy bay không người lái tấn công.

Ngoài ra, chuyên gia kết luận, nếu Ukraine không bắt đầu sản xuất và phát triển các hệ thống máy bay không người lái mới để sánh ngang với Nga, thì Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải rút lui.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm doanh nghiệp Aeroscan ở Izhevsk, nơi họ sản xuất đạn dược và máy bay không người lái trinh sát Lancet.

Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec Sergei Chemezov đã lưu ý, công ty tạo ra máy bay không người lái có khả năng tấn công đối phương. Loại vũ khí này đang được phát triển để phục vụ nhu cầu của quân đội Nga trong vùng hoạt động đặc biệt.

Chemezov cũng khẳng định rằng, quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái Lancet và đã cho thấy kết quả xuất sắc trong chiến đấu.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.