Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt

Mỹ Nga (Theo TASS, Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo thường niên cuối năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt và hiện không cần phải có làn sóng huy động tân binh lần thứ hai.

SmartSelect_20231215-064205_Chrome.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo lớn nhất trong năm. Ảnh: Ria Novosti

Trong 4 giờ đồng hồ, Tổng thống Putin đã trả lời hơn 70 câu hỏi và yêu cầu, nói về những thành công của nền kinh tế Nga, hoạt động quân sự đặc biệt, về chính sách đối ngoại, và kêu gọi mọi người hãy tin vào nhân dân Nga vĩ đại.

Về kinh tế, Tổng thống Putin cho biết, nền kinh tế Nga đã phục hồi sau sự suy giảm của năm ngoái, và đang tiến về phía trước. Năm nay, dự kiến GDP sẽ tăng 3,5%, mức lương thực tế tăng 8%, và thu nhập thực tế tăng khoảng 5%/năm. Tỷ lệ thất nghiệp trong nước đã giảm xuống 2,9% - điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nước Nga. Tuy nhiên, lạm phát cuối năm có thể tăng 7,5-8%, và Ngân hàng Trung ương cùng chính phủ đang thực hiện các biện pháp cần thiết.

Một trong những chủ đề trọng tâm của cuộc họp báo là hoạt động quân sự đặc biệt, Tổng thống Putin cho biết, mục tiêu của chiến dịch không thay đổi, là phi quân sự hoá, phi phát xít hoá Ukraine và yêu cầu tình trạng trung lập của nước này. Ông Putin khẳng định, "sẽ có hoà bình" khi Nga đạt được những mục tiêu của mình. Hiện, Kiev "không thành công ở đâu cả", trong khi quân đội Nga "dọc theo toàn bộ chiến tuyến đang cải thiện vị trí".

"Tôi chắc chắn rằng, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta" - Tổng thống Putin khẳng định.

Trước sự lo lắng của người dân về làn sóng huy động quân lần thứ hai, Tổng thống Putin nhấn mạnh, trong điều kiện hiện tại, điều này là không cần thiết. Trung bình mỗi ngày có 1.500 người ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Cùng với các tình nguyện viên, hiện đã có 486 nghìn binh lính tham gia chiến dịch quân sự.

SmartSelect_20231215-064151_Chrome.jpg
Tổng thống Putin trả lời các câu hỏi từ đại diện nhiều hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước. Ảnh: Ria Novosti

Trả lời câu hỏi của các chỉ huy quân sự về tình hình khu vực làng Krynki, tả ngạn sông Dnepr, nơi Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng tạo đột phá, Tổng Tư lệnh tối cao Lực lượng Vũ trang Nga Vladimir Putin đã cho thấy ông nắm rõ tình hình như thế nào.

"Sau thất bại của cuộc phản công, Krynki là nỗ lực cuối cùng của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm đột phá ở tả ngạn sông Dnepr và hướng tới Crimea. Pháo binh đang đánh vào khu vực chật hẹp này, và quân Nga rút vào rừng trống để bảo vệ nhân sự. Quân Ukraine đã tiến vào khu vực có diện tích nhỏ hẹp. Tôi thậm chí không biết tại sao họ lại làm điều này, đẩy binh lính của họ đến chỗ bị tiêu diệt. Quân Nga bị tổn thất về mặt y tế 2, 3 hoặc 4 người, thì phía Ukraine có hàng chục người thiệt mạng" - Tổng thống Putin cho biết.

Theo quan điểm của ông Putin, Kiev đang đẩy các binh sĩ đến cái chết chỉ vì lý do chính trị. Trong khi Tổng thống Zelensky "đi khắp nơi và cầu xin".

Khi được hỏi về việc ông sẽ nói gì nếu có thể gặp lại chính mình vào năm 2000, Tổng thống Putin chia sẻ: "Đồng chí đang đi đúng hướng. Và tôi sẽ tự cảnh báo mình không nên ngây thơ và cả tin quá mức liên quan tới cái gọi là đối tác".

Cuối cùng, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Chúng ta phải tin vào dân tộc Nga vĩ đại. Niềm tin này chính là chìa khoá thành công cho sự hồi sinh, hình thành và phát triển của nước Nga"./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.