Giới khoa học chính trị Ukraine nói đã đến lúc công nhận chiến thắng của Tổng thống Putin

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với kênh Politeka, nhà khoa học chính trị Ukraine Vadim Karasev nói rằng, đã đến lúc công nhận chiến thắng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc xung đột, nhằm tránh kịch bản tồi tệ nhất cho Ukraine. 

putin tass.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo Ria Novosti, nhà khoa học chính trị Ukraine Vadim Karasev cho hay: "Một số người đã thẳng thắn chỉ ra, đã đến lúc công khai tuyên bố chiến thắng của Tổng thống Nga Putin, để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn".

Chuyên gia Karasev cho rằng, cuộc xung đột đã kết thúc. Lực lượng Vũ trang Ukraine, không giống như quân đội Nga, không thể tiến lên thêm được nữa. Do đó, theo Karasev, cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là thông qua đàm phán.

Nhà khoa học chính trị nhận định, một giải pháp hòa bình, bằng cách này hay cách khác, sẽ không diễn ra theo những điều kiện thuận lợi cho Ukraine. Chính quyền Kiev đang cố gắng che giấu điều này, để “làm dịu đi sự thật cay đắng”.

Trong khi đó, Ruslan Bortnik, Giám đốc Viện Phân tích và Quản lý Chính sách Ukraine cho biết, Ukraine đã bị đánh bại trong cuộc chiến tranh thông tin và đối mặt với suy giảm hỗ trợ tài chính, vật chất từ ​​phương Tây.

Chuyên gia Bortnik nhấn mạnh, chính người dân Ukraine đã bầu ra những chính trị gia không có đủ kinh nghiệm hành chính công.

Trên chiến trường, các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng phàn nàn về hành động của Tổng thống Vladimir Zelensky, do quân đội được cung cấp ít ỏi, đồng thời bày tỏ sự bất bình với chính phủ và các tướng lĩnh nước này.

Theo Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, tỷ lệ người dân Ukraine cho rằng tình hình đất nước đang phát triển sai hướng, đã tăng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, từ 16% lên 32%./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.