Ở Đức nói về lý do Tổng thống Putin có thể uống sâm panh ăn mừng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Der Spiegel (Đức) cho rằng, "ông chủ" Điện Kremlin Vladimir Putin có lý do để ăn mừng và uống sâm panh. Ấn phẩm lý giải, Nga đã ngăn chặn được cuộc phản công của Ukraine. Ngoài ra, sự ủng hộ dành cho Kiev ở phương Tây đang dần suy yếu.

Capture.JPG
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh minh họa: TASS

RT dẫn bài bình luận trên tờ Die Spiegel cho biết, các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện thiếu tất cả mọi thứ. Họ có ít đạn pháo hơn, ít máy bay không người lái hơn. Trong khi đó, quân đội Nga có nhiều thiết bị công nghệ cao hơn, nhằm gây nhiễu điện tử cho máy bay không người lái. Họ đang tiến chắc chắn đến gần Avdeevka, và chẳng bao lâu nữa thành phố có thể thất thủ.

Die Spiegel nhận định, Tổng thống Nga Putin đang đánh cược rằng, phương Tây sẽ mệt mỏi vì giao tranh ở Ukraine. Để ứng phó điều này, Kiev và các đồng minh cần có kế hoạch dài hạn, nhưng họ vẫn chưa thiết lập nó. Điều này là do Ukraine vẫn không thể dựa vào các đồng minh một cách vô điều kiện. Người đứng đầu Nhà Trắng Joe Biden đảm bảo rằng sẵn sàng giúp đỡ Ukraine “nhiều nhất có thể”. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu ông Biden sẽ có thể thực hiện lời hứa của mình .

Theo Die Spiegel, Tổng thống Mỹ đã không giải thích được cho cử tri của mình rằng chính sách đối ngoại của Mỹ cũng đang bị đe dọa ở Ukraine. Nếu Nga thắng vì Washington chưa cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, điều này sẽ gửi tín hiệu "chí mạng" đến các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và Thái Bình Dương. Điều đáng nói, sự quan tâm của cử tri Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine đã suy giảm mạnh.

Ngoài ra, Tổng thống Biden đang vận động tái tranh cử vào năm tới. Tại Quốc hội, đảng Cộng hòa đang ra sức phản đối ông quyết liệt, chặn gói viện trợ trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine.

Die Spiegel cho rằng, ngay cả khi đảng Dân chủ và Cộng hòa có thể đạt được thỏa thuận, thì khả năng cao cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở thành "chủ nhân" của Nhà Trắng ở nhiệm kỳ tiếp theo. Và đây sẽ là dấu chấm hết không chỉ cho sự ủng hộ dành cho Kiev, mà còn cho sự tồn tại của NATO.

Die Spiegel nhấn mạnh, hiện vẫn chưa có kế hoạch chung vì giới lãnh đạo ở Ukraine từ chối thừa nhận tình hình thực tế. Tổng thống Zelensky lặp lại "không mệt mỏi" những "câu thần chú lỗi thời" nhằm khơi dậy sự lạc quan của người Ukraine, ca ngợi binh lính, và kêu gọi sự bền bỉ. Nhưng những tin tức xấu từ chiến trường không đến được với người dân, bởi các phương tiện truyền thông được kiểm duyệt chặt chẽ.

Trong những tháng đầu xung đột, những thông điệp như vậy rất quan trọng. Nhưng giờ đây không còn chỗ cho sự lạc quan. Theo Die Spiegel, Tổng thống Zelensky phải chuẩn bị cho người dân tâm thế trước xung đột kéo dài, chấm dứt mâu thuẫn với Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny để phát triển một kế hoạch chung.

"Thay vì tô vẽ, người Ukraine cần những mục tiêu có thể đạt được. Cần gây dựng sự tin tưởng thay vì những cụm từ tuyên truyền sáo rỗng" - tờ Die Spiegel đánh giá./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.