Giới phân tích quân sự phương Tây tin rằng, Nga đang thắng ở Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các nhà phân tích quân sự phương Tây tin rằng, Nga đang thắng ở Ukraine. Câu hỏi duy nhất đặt ra là Tổng thống Vladimir Putin dự định làm gì để cuộc xung đột kết thúc theo cách ông muốn. 

quân đội nga.JPG
Quân đội Nga đang giành ưu thế lớn trên mặt trận. Ảnh: Ria Novosti

Theo Ria Novosti, nhà báo Tony Barber của tờ Financial Times cho hay, các nhà phân tích phương Tây đã bắt đầu công nhận rằng, Nga có thế chủ động trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Trong những tháng gần đây, các nhà phân tích quân sự Mỹ và châu Âu đã đề cập rộng rãi về chủ đề rằng, Tổng thống Putin chiếm thế thượng phong ở Ukraine” - nhà báo Tony Barber viết.

Nhà báo Barber lưu ý, sau thất bại ở cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, sự viện trợ của Mỹ dành cho Kiev đã suy giảm đáng kể. Washington đã "vướng vào mâu thuẫn chính trị nội bộ", và người châu Âu "đang đấu tranh để duy trì một mặt trận thống nhất".

Bình luận về phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo lớn thường niên khẳng định sự thành công của quân đội nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nhà báo Sean Bell của Sky News viết: "Lời tuyên bố của Tổng thống Putin chắc chắn phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà lãnh đạo Nga, rằng làn sóng xung đột đang chuyển sang hướng có lợi cho nước này”.

Theo nhà phân tích Bell, giới lãnh đạo phương Tây đã và đang đặt câu hỏi về khả năng Ukraine đạt được thành công. Nhà phân tích cho biết thêm, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận ở phương Tây rằng, việc tiếp tục chiến sự sẽ chỉ dẫn đến “tổn thất giữa những người Ukraine”.

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Tony Shaffer trong phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom cho biết, NATO sẽ không xem xét vấn đề tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh. Điều này được lý giải bởi lời cảnh báo của Tổng thống Vladimir Putin và chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

"Điều đó đơn giản là không thể. Tổng thống Putin đã thẳng thắn tuyên bố rằng, ông sẽ không bao giờ cho phép Ukraine gia nhập NATO" - cựu sĩ quan tình báo Mỹ Tony Shaffer nói.

Theo ông Shaffer, lãnh thổ Ukraine có thể trở thành “vùng đệm” giữa Nga và phương Tây.

“Cho đến nay, Nga đã thắng trong cuộc xung đột. Câu hỏi duy nhất là Tổng thống Vladimir Putin dự định làm gì để cuộc xung đột kết thúc theo cách ông muốn" - cựu sĩ quan tình báo Shaffer nói thêm./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.