Tổng thống Pháp nói Ukraine vẫn còn cách tư cách thành viên EU ‘rất xa’

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Pháp nói rằng, ông sẽ bảo vệ các lợi ích hiện có của các thành viên EU trong lúc diễn ra các cuộc đàm phán với Kiev.

657ca2de2030273e9a572365.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự họp báo tại Brussels, Bỉ hôm 15/12. Ảnh: AFP

Ngày 15/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước báo chí, cho biết EU sẽ cần cải cách đáng kể các quy định của mình trước khi Ukraine có thể gia nhập khối này. Ông Macron ủng hộ việc Kiev gia nhập khối, nhưng cảnh báo rằng Ukraine không được phép làm tổn hại đến ngành công nghiệp của EU.

Hội đồng châu Âu hôm 14/12 đã đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova, sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban - người phản đối tư cách thành viên của Ukraine - đã không bỏ phiếu về quyết định này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ca ngợi quyết định này là “một tín hiệu chính trị rất mạnh mẽ”, nhưng ông Orban và những người mang quan điểm hoài nghi khác như Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng động thái này gần như không có ý nghĩa thực tế.

Ông Macron đã nhắc lại các tuyên bố của họ vào hôm 15/12, nói với các phóng viên rằng Ukraine vẫn còn “rất xa” với việc gia nhập khối.

Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Macron được hỏi liệu việc kết nạp Ukraine có đe dọa đến sinh kế của nông dân Pháp hay không, những người có khả năng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi các sản phẩm rẻ hơn từ các đối tác Ukraine. Ông đáp: “Chúng tôi còn cách rất xa với việc thực sự mở rộng sang Ukraine và trong mọi trường hợp, việc mở rộng, dù thế nào đi nữa, sẽ đòi hỏi một cuộc cải cách sâu rộng các quy tắc của chúng tôi”.

Ba Lan, Hungary và Slovakia đã cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, bất chấp chính sách của EU đưa ra sau khi xung đột nổ ra nhằm trao cho nông dân Ukraine một thị trường để bán sản phẩm. Ngoài ra, theo bài viết của tờ Financial Times viện dẫn tài liệu của EU đăng tải hồi tháng 10, việc Ukraine gia nhập EU sẽ khiến trợ cấp nông nghiệp cho các thành viên hiện tại bị cắt giảm 20%, càng thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của Kiev, Financial Times đưa tin vào tháng 10, trích dẫn các tài liệu của EU.

Ông Macron nói thêm: “Tôi cam kết chủ quyền của châu Âu về mặt nông nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nó và duy trì năng lực sản xuất của mình”.

Ngoài tranh cãi sắp xảy đến về vấn đề trợ cấp, Politico đưa tin vào tháng 9 rằng, các quan chức EU còn lo ngại tình trạng tham nhũng phổ biến ở Ukraine có thể làm chệch hướng nỗ lực trở thành thành viên của Kiev. Kể từ đó, ông Orban và ông Fico đã công khai tuyên bố, nạn tham nhũng tràn lan ở Ukraine khiến nước này không đủ điều kiện trở thành thành viên, cũng như việc nước này tham gia vào một cuộc xung đột đang diễn ra.

Ngay cả Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - một người tích cực ủng hộ Kiev, từng tuyên bố hồi tháng 9 rằng tương lai của Ukraine nằm "trong liên minh của chúng tôi" - vào tuần trước đã thận trọng phát biểu rằng, hội đồng sẽ chỉ bỏ phiếu về việc "mở các cuộc đàm phán gia nhập chứ không phải chính vấn đề gia nhập". Bà nói thêm, vấn đề gia nhập dù sao cũng sẽ phải mất thời gian.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.