Tổng thống Putin lệnh doanh nghiệp Nga sẵn sàng chuyển sang hoạt động thời chiến

Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu tất cả các doanh nghiệp lớn của Nga, dù là tư nhân hay nhà nước, phải duy trì trạng thái sẵn sàng chuyển đổi hoạt động sang thời kỳ chiến tranh vào bất kỳ thời điểm nào.
 

Tổng thống Putin mang ống nhòm theo dõi cuộc tập trận Zapad-2017 tại vùng Leningrad hồi tháng 9 (Ảnh: AFP)
Tổng thống Putin mang ống nhòm theo dõi cuộc tập trận Zapad-2017 tại vùng Leningrad hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Theo RT, phát biểu tại một hội nghị với sự tham dự của các chỉ huy quân sự ở Sochi, Nga ngày 22/11, Tổng thống Putin kêu gọi các doanh nghiệp Nga cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi hoạt động sản xuất sang thời chiến để đáp ứng nhu cầu của quân đội vào bất kỳ thời điểm nào.

“Tôi muốn lưu ý rằng một trong những điều kiện quan trọng nhất của an ninh quân sự quốc gia là năng lực của nền kinh tế Nga trong việc gia tăng nhanh chóng sản lượng của các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng khi cần thiết”, Tổng thống Putin nói.

“Tất cả các doanh nghiệp chiến lược quy mô lớn nên chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này, dù cho đó là doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc Nga cần phải đuổi kịp và vượt các nước phương Tây về công nghệ quân sự.

“Lục quân và Hải quân của chúng ta cần trang bị những trang thiết bị tốt nhất, tốt hơn cả các trang thiết bị của nước ngoài. Nếu chúng ta muốn giành chiến thắng, chúng ta phải làm tốt hơn họ”, ông Putin cho biết.

Kể từ sau cuộc xung đột Georgia năm 2008, quân đội Nga đã trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng. Những khí tài cũ kỹ từ thời Liên Xô đều đã được thay thế và ngân sách quốc phòng cũng tăng lên đáng kể. Theo Independent, chi tiêu quốc phòng Nga năm nay dự kiến hơn 3.000 tỷ rúp, tương đương 3,3% GDP. Trong vòng 2 năm tới, chi tiêu quốc phòng Nga dự kiến sẽ giảm nhẹ, xuống mức xấp xỉ 2,8% GDP.

Theo Dân trí

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.