Tổng thống Trump làm được gì sau 48 giờ nhậm chức?

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1, “nhất cử nhất động” của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút sự chú ý của thế giới.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Những ngày đầu tiên nhận nhiệm sở của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ghi dấu ấn với cuộc “khẩu chiến” với truyền thông khi chính quyền của ông cho rằng báo giới đã đưa tin sai lệch về số người tham dự lễ nhậm chức hôm 20/1.

Tuy nhiên, chính quyền mới của tỷ phú New York cũng làm được không ít trong việc thay đổi những chính sách được cho là quan trọng. Dưới đây là những việc mà chính quyền của ông Trump làm được trong 48 giờ đầu tiên kể từ khi ông nhận nhiệm sở

1. Kiểm soát toàn bộ chính phủ liên bang.

2. Ra sắc lệnh để chuẩn bị cho việc dỡ bỏ chương trình chăm sóc y tế Obamacare

3. Dừng chương trình giảm bảo hiểm nợ nhà hàng năm trong các khoản vay mua nhà do chính phủ hỗ trợ.

4. Chỉ thị các cơ quan chính phủ đóng băng việc ra các quy định mới, cho phép chính quyền mới có thời gian xem xét, đánh giá.

5. Nhận được sự cho phép của Bộ Tư pháp phê chuẩn con rể Jared Kushner làm cố vấn cấp cao của Nhà Trắng.

6. Gặp gỡ với giới chức Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và nhận mã phóng hạt nhân.

7. Mike Pompeo, người được ông Trump đề cử làm giám đốc CIA, đã rút lại lời nói trước đó và cho biết sẽ suy nghĩ lại việc dùng các biện pháp tra tấn bao gồm cả trấn nước nếu cần thiết.

8. Làm dấy lên “bóng ma” về một cuộc xung đột mới với Iraq khi ông Trump bày tỏ nuối tiếc vì Mỹ không lấy dầu mỏ của quốc gia này, và nói với CIA rằng: “Chúng ta lẽ ra nên giữ lại dầu mỏ. Có thể chúng ta còn một cơ hội khác”.

9. Thống nhất sắp xếp một cuộc hội đàm với tổng thống Mexico vào cuối tháng 1.

10. Trao đổi với Thủ tướng Canada về mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

11. Thông báo về các cuộc họp lãnh đạo Mexico và Canada để bắt đầu đàm phán lại Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA).

12. Thông báo lãnh đạo nước ngoài đầu tiên sẽ hội đàm là Thủ tướng Anh Theresa May.

13. Phát tín hiệu về sự thay đổi trong các nỗ lực về quyền dân sự của Bộ Tư pháp.

14. Chuẩn bị ban hành thêm nhiều sắc lệnh trong tuần này.

15. Yêu cầu Cơ quan Công viên Quốc gia không đăng các bình luận trên Twitter sau khi cơ quan này đăng các ảnh so sánh đám đông dự lễ nhậm chức của Tổng thống Obama năm 2009 với lễ nhậm chức của tân Tổng thống Trump hôm 20/1.

16. Bắt đầu thảo luận việc di dời đại sứ quán Mỹ ở Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.

17. Đối phó thảm họa thiên nhiên đầu tiên – các trận bão lốc nguy hiểm ở Georgia.

Theo Dân trí

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".