Tổng thống Zelensky sẽ thảo luận về kế hoạch hòa bình tại Davos vào tháng 1/2024?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo đảng Những người yêu nước Pháp, Florian Philippot cho rằng, các đối tác phương Tây sẽ buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi vào bàn đàm phán, thảo luận các kế hoạch hòa bình vào tháng 1 tới đây, tại Davos (Thụy Sỹ).

zelensky_ap.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Theo RT, lãnh đạo đảng Những người yêu nước Pháp, Florian Philippot chia sẻ trên mạng xã hội X cho rằng, các đối tác phương Tây sẽ buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi vào bàn đàm phán, thảo luận các kế hoạch hòa bình vào tháng 1 tới đây, tại Davos (Thụy Sỹ).

“Thật khó cho ông Zelensky, những nhà lãnh đạo của ông ấy sẽ buộc ông ấy phải ngồi vào vị trí ở Davos” - chính trị gia Pháp cho hay.

Theo ông Philippot, tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Thế giới ở Davos vào tháng 1 năm sau, Tổng thống Zelensky sẽ phải đàm phán về một kế hoạch hòa bình.

Bình luận của ông Philippot đưa ra, sau khi truyền thông Thụy Sỹ cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine, trong chuyến thăm tới Argentina, đã “bất ngờ” tiết lộ về một cuộc họp ở Davos để thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại của Nga, Sergei Naryshkin cho hay, giới nghiên cứu đang nghiêm túc thảo luận về việc phương Tây tìm người thay thế Tổng thống Zelensky. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề nghị, chuyển các câu hỏi liên quan đến việc tổ chức các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine cho ông Zelensky.

Trong khi đó, tờ Financial Time đưa ra nhận định, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang cố gắng duy trì chiến lược lạc quan ở trong và ngoài nước, cũng như việc kiểm duyệt chặt chẽ các thông tin xấu về số thương vong của Ukraine, hay các cuộc tấn công của Nga.

Tuy nhiên, chiến lược này ngày càng khoét sâu vết rạn nứt giữa chính quyền dân sự và giới lãnh đạo quân sự ở nước này, nhất là trong bối cảnh cuộc tấn công thất bại và suy giảm viện trợ từ các đối tác phương Tây./.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.