Tổng thống Zelensky nói người Ukraine sợ lá phiếu của đảng Cộng hòa

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - "Cuộc chiến" viện trợ cho Ukraine trong chính trường Mỹ đang khiến dư luận hoài nghi về cam kết hỗ trợ của Washington dành cho Kiev trong tương lai. Không chỉ vậy, những bất đồng này đang khiến cả người dân Ukraine lo sợ, và hồi hợp chờ đợi những lá phiếu bầu. 

zelensky. ảnh ap
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti, trong một cuộc phỏng vấn qua video tại hội nghị Reuters Next ở New York (Mỹ) , Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lập trường của một số nghị sỹ trong Đảng Cộng hòa của Mỹ khiến người Ukraine lo sợ.

"Một số phiếu bầu của đảng Cộng hòa thực sự nguy hiểm. Tất nhiên, người dân của chúng tôi sợ những lá phiếu như vậy" - Tổng thống Zelensky nói.

Phát biểu trước báo giới, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này tiếp tục "chiến đấu mà không có các bạn", nếu Mỹ thay đổi quan điểm trong chính sách đối ngoại.

"Chúng tôi có một kế hoạch vào năm 2024, vạch ra những hướng đi cụ thể, những thành phố rất cụ thể" - Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận "cuộc phản công diễn ra chậm chạp”, và đổ lỗi thất bại cho phương Tây. Theo ông, các quốc gia đồng minh đã không chuyển đủ vũ khí cho Kiev.

Trước đó, ngày 7/11, điều phối viên truyền thông chiến lược Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ đã chi 96% tổng số tiền được phân bổ để hỗ trợ Ukraine, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Theo Ria Novosti, truyền thông phương Tây ngày càng đề cập nhiều đến việc Mỹ và Liên minh châu Âu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột Ukraine, và sự ủng hộ dành cho chính quyền Zelensky đang suy yếu.

Nhà báo Ted Snyder của Responsible Statecraft cho rằng, Tổng thống Zelensky sẽ buộc phải sớm tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo nhà báo Mỹ này, Tổng thống Zelensky phải đối mặt với áp lực từ cả bên trong và bên ngoài Ukraine. Áp lực ngày càng tăng trong nước đến từ giới lãnh đạo chính trị và quân sự, và ảnh hưởng bên ngoài được tác động bởi các đối tác chủ chốt của Kiev.

"Chỉ còn vài tháng nữa. Áp lực ngày càng tăng từ bên trong và bên ngoài đối với Zelensky, với mục đích buộc ông ấy phải chuyển sang mặt trận ngoại giao, và bắt đầu cho việc kết thúc xung đột" - nhà báo Snyder nhận định./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.