Mỹ đặt ra thời hạn 'đến cuối năm' cho Ukraine để đàm phán hòa bình với Nga

Mỹ Nga (Theo NBC News)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Truyền thông Mỹ cho rằng, nước này đang thúc đẩy Ukraine đàm phán hòa bình với Nga, khi chính quyền Washington ngày càng lo ngại về khả năng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Giới chức Mỹ gọi tình hình ở Ukraine là “bế tắc” và Tổng thống Zelensky ngày càng bị chỉ trích.

biden vs zelensky
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

NBC News cho rằng, lợi thế quân sự vượt trội của Moskva so với Kiev về mặt nhân lực là điều hiển nhiên ngay từ đầu cuộc xung đột. Dù vậy, phải đến bây giờ giới chức ở Mỹ dường như mới nhận ra, chấp nhận thực tế rằng, không thể có một chiến thắng dành cho Ukraine.

Trích dẫn lời các quan chức cấp cao hiện tại và cựu quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ, NBC cho biết, các cuộc thảo luận hậu trường đã diễn ra vào tháng trước để gây áp lực buộc chính phủ Zelensky phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Điện Kremlin. Nhất là khi chính quyền Joe Biden ngày càng lo ngại về khả năng chiến đấu của Ukraine trên mặt trận.

Một số quan chức Mỹ nói với NBC News rằng: “Nguồn nhân lực của Ukraine hiện là mối quan tâm lớn nhất của Washington”. Ngay cả khi chính quyền Joe Biden có thể cung cấp thêm vũ khí cho Kiev, nếu Ukraine không có đủ lực lượng để sử dụng những nguồn cung cấp đó thì sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden tiếp tục thúc đẩy Quốc hội phê duyệt 61,4 tỷ USD viện trợ bổ sung cho Ukraine, bên cạnh 113 tỷ USD đã được phân bổ. Nhà Trắng đã cố gắng gắn khoản viện trợ quân sự khẩn cấp cho Israel, tìm cách gây áp lực buộc một số đảng viên Cộng hòa phải đồng ý với gói tài trợ mới nhất của Kiev.

Cuộc phản công mùa Hè từng được thổi phồng của Ukraine phần lớn đã thất bại trong việc đẩy lùi quân đội Nga khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố của họ ở phía Đông. Và điều kiện thời tiết mùa đông sẽ làm phức tạp thêm các hoạt động chiến đấu tiếp theo. Do đó, các quan chức quân sự Mỹ được cho là đã nói rằng Kiev chỉ còn thời gian đến cuối năm để đạt được bước tiến mới, trước khi đưa ra những yêu cầu nghiêm túc đối với Tổng thống Zelensky về việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Moskva.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng ông thậm chí sẽ không nghĩ đến việc đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Putin trừ khi biên giới trước năm 1991 của Ukraine được khôi phục. Nhưng điều này có nghĩa là Nga sẽ phải từ bỏ vị thế của mình ở Donbass và cũng sẽ rút khỏi Crimea.

Đối với Điện Kremlin, điều kiện này dường như hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì tầm quan trọng chiến lược của Crimea. Đây còn là cảng duy nhất không bị đóng băng của Nga. Và do đó, bán đảo này rất quan trọng cho việc vận chuyển quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu dầu mỏ và tài nguyên thiên nhiên, khí đốt, đóng vai trò là “xương sống” của nền kinh tế Nga.

Tuy nhiên, nếu Mỹ cắt hàng tỷ USD để hỗ trợ cho xung đột chống lại Nga, điều đó có thể sẽ buộc Tổng thống Zelensky sớm phải ngồi vào bàn đàm phán. Vẫn còn phải xem liệu nhà lãnh đạo Ukraine có đồng ý nhượng bộ lãnh thổ cho Tổng thống Putin, hay quan trọng hơn là liệu ông có từ bỏ tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu hay không.

Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn từ chối xác nhận rằng họ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo NBC, một số quan chức quân sự Mỹ đã bắt đầu sử dụng cụm từ “bế tắc” để mô tả diễn biến của cuộc xung đột Ukraine./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.