Báo Mỹ đặt câu hỏi 'ai là người cần Ukraine'?

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các nhà phân tích của Tạp chí Foreign Policy cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden không thể thuyết phục người Mỹ về sự cần thiết trong việc viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. 

biden và zelensky
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Ria Novosti trích dẫn bài phân tích có tựa đề "Mỹ có thể tham gia vào bao nhiêu cuộc xung đột, cùng một lúc" trên Tạp chí Foreign Policy cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng liên kết việc viện trợ cho Ukraine và Israel. Tuy nhiên điều này có thể dẫn đến sự bất mãn ngay cả trong các nghị sỹ của đảng Dân chủ.

"Tổng thống không bao giờ muốn giải thích tại sao người Mỹ nên quan tâm đến Dải Gaza hay Ukraine. Ông ấy nói rằng, nếu nhà lãnh đạo Putin không dừng lại ở Ukraine, thì ông ấy sẽ đi tiếp đến Ba Lan. Nếu một người đã không quan tâm đến Ukraine, vậy thì quan tâm đến Ba Lan để làm gì. Vậy ai sẽ là người cần đến Ukraine?" - nhà báo Emma Ashford của Foreign Policy lưu ý.

Trong khi đó, nhà báo Matthew Kroenig, đồng tác giả của bài phân tích, nói thêm rằng, Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch dành một bài phát biểu từ Nhà Trắng cho Ukraine ngay từ đầu cuộc xung đột. Theo Kroenig, cử tri của chính quyền Joe Biden sẽ không đánh giá cao nỗ lực liên kết cuộc xung đột Ukraine với cuộc xung đột ở Trung Đông.

"Ukraine hiện nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đảng viên đảng Dân chủ, nhưng họ lại đang bị chia rẽ về vấn đề xung đột Palestine - Israel" - nhà báo Kroenig nhận định.

Trước đó, tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson không ủng hộ gói viện trợ trị giá 106 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng cho rằng, không nên dùng Israel làm đòn bẩy để viện trợ cho Ukraine.

Hơn nữa, về khoản viện trợ cho Kiev, ông Mike Johnson nhấn mạnh, muốn biết mục tiêu và "nước cờ cuối cùng" ở Ukraine là gì, nhưng Nhà Trắng chưa cung cấp được những thông tin đó.

Theo Ria Novosti, thời gian gần đây, truyền thông phương Tây ngày càng đề cập nhiều đến việc các đồng minh của Ukraine đã bắt đầu mệt mỏi với cuộc xung đột, cũng như sự ủng hộ dành cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày càng suy giảm.

Tờ New York Times cho rằng, thực tế là Ukraine không chỉ mất đi sự quan tâm của giới truyền thông, mà còn thiếu hụt cả đạn dược. Dù Tổng thống Joe Biden đã cam kết hỗ trợ cả Kiev và Tel Aviv, nhưng cuối cùng Israel sẽ là điểm đến của số vũ khí, vốn được lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.