Báo Mỹ: Tổng thống Zelensky đưa ra lời kêu gọi tuyệt vọng tới phương Tây

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, Politico )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Politico (Mỹ) cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra lời kêu gọi tuyệt vọng, khi phương Tây đang cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev.

zelensky thăm trụ sở NATO.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm trụ sở NATO ngày 11/10. Ảnh: EPA-EFE

Theo Politico, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ tham dự cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ), và đưa ra lời kêu gọi tuyệt vọng về sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev.

“Sự xuất hiện của Tổng thống Zelensky tại cuộc họp cấp Bộ trưởng là một điều bất ngờ. Với việc Nga nối lại cuộc tấn công ở miền Đông, và có khả năng tiến quân trên một mặt trận rộng lớn hơn vào mùa Đông, Ukraine đang tuyệt vọng, khi phương Tây không thể đảm bảo nguồn cung vũ khí và đạn được” – tờ Politico viết.

Phát biểu tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của NATO, Tổng thống Zelensky một lần nữa nhấn mạnh: “Phòng không là một phần quan trọng trong câu trả lời cho câu hỏi khi nào cuộc xung đột này sẽ kết thúc, và liệu nó có kết thúc công bằng cho Ukraine hay không”.

Đáp từ lại những lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ dẫn đầu một nhóm các quốc gia, đào tạo phi công và kỹ thuật viên cho Ukraine, để vận hành và bảo trì máy bay chiến đấu F-16. Nhóm này sẽ bao gồm cả Hà Lan và Đan Mạch. Tuy nhiên, các nước NATO buộc phải chú ý nhiều hơn đến Trung Đông.

Trong một bài đăng sau đó trên Telegram, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO trong tối 12/10 (theo giờ địa phương), các nước thành viên trong khối sẽ đưa ra “quyết định tích cực liên quan đến việc cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự và những hỗ trợ cần thiết cho Ukraine”.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky đến trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), kể từ khi xung đột với Nga bùng phát hồi tháng 2/2022. Những lần trước, ông chỉ tham gia phát biểu trực tuyến trong các cuộc họp của NATO.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với France 2, Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại rằng, leo thang xung đột căng thẳng ở Israel có nguy cơ “đánh lạc hướng” sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, Politico đánh giá rằng, điều này không hoàn toàn đúng, và cho biết, không chỉ các diễn biến ở khu vực Trung Đông làm phân tán sự chú ý của các quốc gia thành viên NATO. Cụ thể, vài giờ trước khi cuộc họp cấp bộ trưởng của NATO bắt đầu, đã xuất hiện những tin tức về vụ hư hỏng đường ống dẫn khí đốt và cáp viễn thông giữa Phần Lan và Estonia.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh vai trò quan trọng của NATO trong vụ việc trên, đồng thời cho rằng: “Liên minh không thể chỉ chọn một mối đe dọa và một thách thức”./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.