Tổng thống Zelensky tiết lộ đề xuất ngừng bắn trong cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin năm 2019

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng, ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng vào năm 2019. Tại thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga đã kêu gọi ngừng bắn ở Donbass. 

20240225-1708881445-887-9965.jpeg
Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo "Ukraine 2024". Ảnh: AFP

Theo Ria Novosti, phát biểu tại cuộc họp báo "Ukraine 2024" ngày 25/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi ngừng bắn tại Donbass, khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp riêng vào năm 2019.

"Tôi đã nói với ông ấy rằng, Thỏa thuận Minsk sẽ không hiệu quả, bởi vì ý tưởng rút quân về đường liên lạc không có tác dụng gì. Tổng thống Putin liên tục đề cập vấn đề ngừng bắn. Tôi không nhớ chính xác chi tiết" - Tổng thống Zelensky cho hay.

Vào năm 2019, các nhà lãnh đạo hai nước nước đã gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Định dạng Normandy ở Paris (Pháp). Bên lề hội nghị, ngoài cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky cho biết, 31.000 binh sĩ Ukraine đã ngã xuống trong cuộc chiến này. Ông không công bố số binh sĩ bị thương vì điều đó có thể tạo manh mối cho Nga lập kế hoạch quân sự.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba, nhưng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Mặc dù thừa nhận khó khăn, nhưng Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

"Chúng tôi sẽ cho họ cơ hội để thừa nhận thất bại, thừa nhận sai lầm" - Tổng thống Zelensky khẳng định, khi được hỏi rằng liệu Ukraine có thua trong cuộc chiến này hay không, và liệu giờ có phải là lúc đối thoại với Nga hay không khi Kiev hiện không có đủ vũ khí./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.