Tổng thống Zelensky tiết lộ nguyên nhân phản công thất bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, sự chậm trễ và kết quả mờ nhạt trong chiến dịch phản công được thổi phồng quá mức của quân đội ông xuất phát từ nguyên nhân thiếu vũ khí và huấn luyện từ các đồng minh phương Tây của Kiev.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, ông Zelensky giải thích: “Chúng tôi đã có kế hoạch bắt đầu (cuộc phản công) vào mùa Xuân. Nhưng chúng tôi đã không làm thế, bởi vì, thành thật mà nói, chúng tôi không có đủ đạn dược và vũ khí cũng như không có đủ lữ đoàn được huấn luyện đầy đủ để sử dụng những loại vũ khí này", đồng thời cho biết thêm rằng, việc tổ chức khóa huấn luyện bên ngoài Ukraine càng góp phần vào sự chậm trễ. Ông nói, chính sự chậm trễ này đã cho phép Nga “khai thác tất cả các vùng đất của chúng tôi và xây dựng một số tuyến phòng thủ”, buộc quân đội Ukraine “giảm tốc trong các hành động phản công của chúng tôi”. “Chúng tôi không muốn mất người" Zelensky nói, “các quân nhân của chúng tôi không muốn mất thiết bị vì điều đó".

anh 1.jpeg
Ảnh minh họa. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Zelensky cũng đưa ra lời biện minh tương tự tại Diễn đàn An ninh Aspen hôm thứ Sáu vừa qua, giải thích rằng Ukraine đã muốn khởi động cuộc phản công vào mùa Xuân nhưng quyết định không thực hiện do thiếu đạn dược và huấn luyện. Tuy nhiên, ông ngụ ý rằng chiến thắng sắp đến ngay sau khi quân đội hoàn thành việc gỡ mìn mà sự keo kiệt của phương Tây đã cho phép Nga có thời gian để cài đặt. Mặc dù các quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh còn quá sớm để coi cuộc phản công là “thất bại”, song Mỹ đã từ chối cung cấp ATACMS hoặc F-16 tầm xa cho Ukraine, giải thích rằng đơn giản là không có thời gian hoặc tiền bạc để huấn luyện binh lính Ukraine bay và bảo dưỡng máy bay kịp thời nhằm tạo ra sự khác biệt trong cuộc xung đột.

Ngay cả các phương tiện truyền thông phương Tây cũng thừa nhận hiệu suất mờ nhạt của cuộc phản công. Tờ New York Times đưa tin hồi đầu tháng này rằng quân đội Ukraine đã mất 20% vũ khí chỉ trong hai tuần đầu tiên của chiến dịch phản công, tổn thất mà Zelensky cũng cho là do sự không hào phóng của các đồng minh phương Tây. Tờ Financial Times và Washington Post trong tháng này đều đưa tin rằng, phương Tây và Mỹ lo ngại về sự thiếu tiến triển của Ukraine trong cuộc phản công sẽ khó có thể giáng một đòn quyết định vào Moskva.

Mặc dù NATO cam kết hỗ trợ quân đội Ukraine “chừng nào còn cần thiết” để đánh bại Nga, liên minh quân sự này đã không mời Kiev gia nhập trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius hồi đầu tháng này. Điều này khiến Zelensky vô cùng tức giận, và gọi hành vi của khối là “chưa từng có và vô lý”. Ukraine đã nhận được một lượng lớn viện trợ quân sự từ các thành viên NATO trong 18 tháng qua, với 46,6 tỷ USD chỉ riêng từ Mỹ. Tuy nhiên, các đồng minh của Kiev đang cạn kiệt đạn dược, trong khi dân chúng ở các nước phương Tây đang đặt câu hỏi về sự khôn ngoan liên quan đến một cuộc chiến ủy nhiệm không hồi kết với một cường quốc hạt nhân./.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.