TP Vinh công bố dịch viêm da nổi u cục trâu bò ở xã Nghi Liên

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Phòng Kinh tế - UBND TP.Vinh: Chủ tịch UBND thành phố vừa có Quyết định công bố dịch bệnh Viêm da nổi u cục trên đàn trâu bò ở xã Nghi Liên.

Theo đó, cùng với chính thức công bố dịch viêm da nổi u cục trên đàn trâu bò xã Nghi Liên, Chủ tịch UBND thành phố Vinh giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP. Vinh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố và UBND xã Nghi Liên tập trung triển khai ngay các biện pháp phòng và chống dịch trên đàn gia súc theo quy định của Luật Thú y năm 2015.

Bò của gia đình ông Nguyễn Văn Quế ở xóm 7, xã Nghi Liên bị viêm da u cục. Sau 4 ngày chăm sóc, bò mẹ đã đỡ hơn và bắt đầu ăn trở lại nhưng bị lây sang me con và có xu hướng nặng dần. Ảnh: Nguyễn Hải
Bò của gia đình ông Nguyễn Văn Quế ở xóm 7, xã Nghi Liên (TP. Vinh) bị viêm da u cục. Sau 4 ngày chăm sóc, bò mẹ đã đỡ hơn và bắt đầu ăn trở lại nhưng bị lây sang bê con và có xu hướng nặng dần. Ảnh: Nguyễn Hải

Trước đó vào ngày 3/3, một con bò của gia đình ông Nguyễn Đức Lợi ở xóm Bắc Liên sau một thời gian bị bệnh viêm da nổi u cục đã sắp chết. Đến ngày 4/3 có 14 con bò tại 6/10 xóm của xã cũng có hiện tượng da nổi u cục và bỏ ăn nên UBND xã Nghi Liên đã báo cáo và đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố về lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 7/3 khẳng định 14 con bò của bà con xã Nghi Liên dương tính với bệnh viêm da u cục.

Trâu bò nếu bị dịch viêm da u cục nếu được tiêm phòng và chăm sóc tốt có thể phục hồi trở lại, còn nếu các vết u lở loét thì chỉ 5-7 ngày sẽ ốm và chết. Ảnh: Nguyễn Hải
Trâu bò  bị dịch viêm da u cục nếu được tiêm phòng và chăm sóc tốt có thể phục hồi trở lại, còn nếu các vết u lở loét thì chỉ 5-7 ngày sẽ ốm và chết. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Vinh cho biết: Do chưa có vắc - xin đặc trị đối với loại bệnh viêm da u cục trên trâu bò nên sau khi xin ý kiến của Chi cục Thú y tỉnh, trước mắt Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  thành phố Vinh đang hướng dẫn bà con vệ sinh chuồng trại bằng vôi bột, dùng hóa chất sát khuẩn phun diệt ruồi muỗi là tác nhân lây lan bệnh; khuyến cáo bà con tiêm phòng và chăm sóc đàn trâu bò; đồng thời yêu cầu bà con ký cam kết nuôi nhốt trong chuồng, không thả rông và đưa gia súc ra khỏi địa bàn để phòng dịch bệnh lây lan.

Đàn bò của gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, xóm Phúc Hậu cả 2 con đều bị viêm da u cục khá nặng phải nhốt trong chuồng nên việc vệ sinh chuồng trại rất khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hải
Gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, xóm Phúc Hậu, xã Nghi Liên có 2 con bò đều bị viêm da u cục khá nặng phải nhốt trong chuồng nên việc vệ sinh chuồng trại rất khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Trần Tiến Dũng  Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Liên cho biết thêm: Xã Nghi Liên hiện có đàn trâu bò 650 con, trong đó có 2 trang trại bò 3B quy mô từ 20- 40 con, số còn lại là nuôi theo hộ, khi có dịch, bà con khá lo lắng. Hiện tại, các biện pháp phòng dịch chỉ theo kinh nghiệm dân gian và nếu không có biện pháp tiêm phòng và chăm sóc tốt thì rất nguy hiểm cho đàn gia súc vì chỉ sau hơn 1 tuần bò sẽ yếu và chết.

Quyết định của UBND thành phố Vinh công bố dich viêm da u cục trên đàn bò xã Nghi Liên. Ảnh: Nguyễn Hải
Quyết định số 1108/QĐ-UB ngày 08/3/2021 của UBND thành phố Vinh công bố dịch viêm da u cục trên đàn bò xã Nghi Liên, TP. Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Hiện tại, xã chỉ có chức danh công chức đô thị và không có cán bộ chuyên trách về thú y hay nông nghiệp nên từ khi dịch xảy ra, xã khá lúng túng. Vì vậy, cùng với đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ nhân lực và phương án phòng ngừa, xã cũng đã có văn bản đề nghị thành phố cung cấp khẩn cấp 100 liều vác xin tiêm phòng cho trâu bò 6 xóm bị bệnh và sau đó tiêm phòng cho toàn xã./.

Ông Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Liên

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.